IEA đề xuất xả kho dự trữ dầu lớn nhất lịch sử

Cơ quan năng lượng thế giới (IEA) đang xem xét đề xuất xả kho dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử nhằm hạ nhiệt giá năng lượng đang tăng mạnh do xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran.

iran_danan_oilfield_200622.jpg
Một giàn khoan dầu tại Iran. Ảnh: AZERNEWS

Theo tờ The Wall Street Journal, đề xuất được đưa ra trong cuộc họp khẩn của quan chức năng lượng từ 32 quốc gia thành viên IEA ngày 10-3. Nếu được thông qua, lượng dầu tung ra thị trường sẽ vượt mức 182 triệu thùng. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ được triển khai nếu không có quốc gia nào phản đối.

Thông tin về khả năng xả kho dự trữ chiến lược đã khiến giá dầu thế giới giảm nhẹ trong các phiên gần đây khi thị trường kỳ vọng nguồn cung có thể được bổ sung. Dữ liệu thị trường cho thấy giá dầu WTI sáng 11-3 giảm khoảng 0,6% xuống 82,9 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,4% còn 87,4 USD/thùng sau hai phiên đi xuống liên tiếp.

Trước đó, giá dầu từng tăng mạnh do nguồn cung từ Trung Đông thắt chặt và có lúc WTI lên tới khoảng 86 USD/thùng. Những lo ngại về khả năng Iran tấn công tàu chở dầu đã khiến hoạt động vận chuyển qua khu vực này gần như đình trệ.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA, cho biết các nước thành viên hiện nắm giữ khoảng 1,2 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược, cùng với khoảng 600 triệu thùng trong kho thương mại bắt buộc. Tổng lượng dự trữ này có thể bù đắp nguồn cung dầu bị gián đoạn từ khu vực Vịnh trong khoảng 124 ngày.

Động thái của IEA nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu khi eo biển Hormuz gần như bị tê liệt. Đây là tuyến vận tải chiến lược nối vùng Vịnh với thị trường thế giới, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục