IMF hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho 28 quốc gia

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 6-10 đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp mới cho 28 quốc gia nghèo nhất thế giới nhằm giúp những nước này giảm bớt gánh nặng nợ và ứng phó tốt hơn với tác động của đại dịch Covid-19. 

Khoản viện trợ sẽ giúp các quốc gia trả nợ cho IMF trong 6 tháng tới và hỗ trợ các nguồn tài chính cho các vấn đề y tế khẩn cấp cũng như các nỗ lực cứu trợ khác. Đây là đợt viện trợ thứ 2 của IMF cho các nước nghèo (tháng 4 vừa qua, IMF cũng đã viện trợ cho 25 nước).

Việc giãn nợ được thực hiện thông qua Quỹ Cứu trợ và phòng ngừa thảm họa (CCRT), cơ chế cho phép IMF cung cấp viện trợ cho các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất trước tác động của thiên tai hoặc khủng hoảng y tế. Tùy thuộc nguồn vốn của CCRT, các khoản viện trợ có thể được giải ngân trong thời gian 2 năm, với tổng số tiền ước tính 959 triệu USD. Mục tiêu của IMF là cấp cho CCRT 1,4 tỷ USD để quỹ này có thể đáp ứng được những nhu cầu trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục