José Mourinho - Những điều chưa biết

Chỉ trong vòng một tuần lễ, số lượng tin, bài viết về sự kiện José Mourinho - người được mệnh danh là “Người đặc biệt” trong làng bóng đá - rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Chelsea lên đến con số kỷ lục: hơn 2.000 trên toàn thế giới.

Không phải “người ngoại đạo”

Tên đầy đủ của Mourinho là José Mário dos Santos Mourinho Félix, gọi tắt là José Mourinho. Một số người cho rằng José Mourinho là “người ngoại đạo” bởi ông vốn là thầy giáo dạy tiếng Anh, rồi nhảy ngang vào nghề HLV sau khi theo chân các HLV kỳ cựu làm nghề phiên dịch (mà ở Việt Nam gọi là trợ lý ngôn ngữ). Điều đó chưa chính xác. Thực tế lúc nhỏ, José chơi bóng cho một vài câu lạc bộ nhỏ nhưng không thành công. Ông học lóm vài ngón nghề huấn luyện, tạm gọi là “gia truyền” từ ông bố Félix, từng là thủ môn của một số câu lạc bộ, rồi học thêm một số khóa học về giáo dục thể chất, phương pháp huấn luyện thể thao và làm việc rất chăm chỉ trong vai trò huấn luyện viên bóng đá trường trung học.

Bước ngoặt cuộc đời của José mở ra khi ông làm việc cho câu lạc bộ quê hương Vitória de Setúbal đầu thập niên 90. Khi ấy ông được mọi người đặt cho biệt danh là tradutor (translator theo tiếng Anh), tức phiên dịch viên, vì làm việc dưới quyền của Bobby Robson lần lượt ở cả hai câu lạc bộ Sporting Lisbon và FC Porto. Ông thầy người Anh Bobby Robson rất khoái cậu học trò José Mourinho cần mẫn, giúp ông rất nhiều trong việc chuyển ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha để rót vào tai các cầu thủ và đặc biệt rất rành chuyên môn. Vì vậy, khi Bobby Robson sang Barcelona năm 1996, José cũng được đi theo. Khi Robson rời Barcelona chuyển sang PSV Eindhoven, Mourinho vẫn ở lại Nou Camp làm việc dưới quyền HLV người Hà Lan Louis van Gaal. Công việc ngày càng thăng tiến, ông tham dự các khóa học huấn luyện cao cấp, dự các chương trình quản lý bóng đá và được giao huấn luyện đội Barcelona B.

Sau 4 năm “phiêu bạt giang hồ”, José Mourinho quay về quê hương vào tháng 9-2000. Ông làm trợ lý HLV Benfica Lisbon, rồi nhanh chóng thay thế Jupp Heynckes, người Đức, chỉ sau 4 tuần trong vai trò HLV trưởng CLB. Tháng 1-2002, José Mourinho được mời về làm HLV trưởng FC Porto...

Trong khi các HLV khác vẫn ôm khư khư các bài tập nhàm chán thì José Mourinho nghiên cứu hàng loạt các bài tập mới, thú vị, như chạy jogging 20km (chạy chậm thư giãn), khởi động bằng aerobic...

Thành danh nơi xứ sở bóng đá

Những bài tập “quái chiêu” của ông thầy “Jos” đã giúp FC Porto đi từ thành công này đến thành công khác. Thế nhưng, dẫu Bồ Đào Nha có vô địch bao nhiêu lần, thậm chí đoạt Champions League cũng không giúp José Mourinho tỏa sáng nếu ông không chinh phục được Premiership nơi xứ sở sương mù, nơi có giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Chelsea thời điểm này do ông bầu người Nga Roman Abramovic “trị vì”. Họ tìm thấy nhau trong cùng mục tiêu đưa Chelsea lên đỉnh cao nước Anh sau 50 năm chờ đợi.

Ngay trong hai mùa bóng đầu tiên dưới tài cầm quân của José Mourinho, Chelsea đánh bại cả 3 tượng đài bóng đá Anh là Manchester United, Arsenal và Liverpool để lên ngôi vô địch 2004 - 2005 và 2005 - 2006; đoạt Cúp Liên đoàn 2004 - 2005, 2006 - 2007; đoạt FA Cup 2007 và Siêu cúp nước Anh (FA Community Shield) 2005. 

José Mourinho sinh ngày 26-1-1963 tại Setúbal, Bồ Đào Nha, lập gia đình vào năm 1989 với cô Matilde và có hai con là Matile và José Jr. Tại châu Âu, José Mourinho là người mẫu quảng cáo cho tập đoàn Samsung và American Express. Các cuốn sách giáo khoa bóng đá của José Mourinho là những “best-seller” tại Bồ Đào Nha. Ông còn là chủ dự án dành cho trẻ em Israel và Palestine.

– Các CLB đã dẫn dắt: Benfica (2000), U.D.Leiria (2001 - 2002), FC Porto (2002 - 2004), Chelsea (2004 - 2007).

VŨ KIÊN

Tin cùng chuyên mục