Khu vực sạt lở thuộc bờ tả sông Cây Bứa đoạn qua thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, có chiều dài khoảng 950m, trong đó có khoảng 300m bờ sông bị sạt lở có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, nhà ở của 29 hộ dân nơi đây.
Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông Cây Bứa đoạn qua xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) ngày càng nghiêm trọng, lấn sâu vào nhà dân, nguy cơ sạt đường giao thông liên thôn của địa phương.
Tình trạng xâm thực ven biển ngày càng diễn biến phức tạp, thiệt hại lớn đất đai, tài sản người dân. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực chống sạt lở ven biển, nhiều kè chắn sóng được xây dựng đảm bảo cuộc sống người dân.
Ngày 18-11, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế hiện trạng sạt lở bờ sông Re tại xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ và hiện trạng hư hỏng kè chống sạt lở và tình hình sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 18-11, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế hiện trạng sạt lở bờ sông Re, đoạn qua xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ và hiện trạng hư hỏng kè chống sạt lở và tình hình sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Sau 5 tháng khởi công xây dựng, dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi đã hoàn thành hơn 90%.
Sau 5 tháng khởi công xây dựng, dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, đã hoàn thành hơn 90%.
12 năm sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án kè chống sạt lở bờ sông Đắk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa được đầu tư, khiến 350 hộ dân sống ven sông hằng ngày nơm nớp lo sợ bị sông “nuốt”.
Ngày 20-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Quy mô đầu tư xây dựng tuyến kè có chiều dài 4,5km, thuộc dự án nhóm B, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023.
Ngày 16-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.
Tự nguyện hiến đất xây dựng đê kè phòng, chống sạt lở là việc làm ý nghĩa mà 30 hộ dân vùng ven sông Phủ (thuộc xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện.
Tình hình sạt lở ven biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra khắp nơi. Vì vậy, tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm nóng sạt lở và triển khai các giải pháp phòng chống. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế nên nhiều công trình kè thi công chậm chạp, khiến người dân rất bức xúc.
TPHCM đã đầu tư nhiều dự án, kinh phí hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống kè nhằm chống sạt lở khu vực 2 huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Tuy nhiên, chất lượng một số kè chống sạt lở chưa ổn.