Khắc phục tình trạng một bộ phận thanh niên cuồng thần tượng, xem thường người khác

Chiều 14-8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam” tại khu vực miền Nam.
Hội thảo khoa học “Thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam” tại khu vực miền Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Hội thảo khoa học “Thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam” tại khu vực miền Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Luôn dự báo tình hình thanh niên

Phát biểu đề dẫn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, hiện nay TPHCM có khoảng 2,9 triệu thanh niên, chiếm gần 1/3 dân số của thành phố. Trong đó, có hơn 750.000 đoàn viên và hơn 1 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Với lực lượng này, TPHCM phải luôn dự báo, nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp để tập hợp rộng rãi thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên từ cuối nhiệm kỳ 2017-2022 đều trên 71%, đến nay đạt 73%. Các cấp bộ đoàn cũng đã đầu tư nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên ở từng khu vực, đối tượng, từng bước kết nối và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm không thuộc tổ chức đoàn hội, văn nghệ sĩ trẻ, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ... trong các hoạt động chung của thanh niên thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng hoạt động đoàn hiện nay còn nhiều bất cập cần có giải pháp tháo gỡ phù hợp với tình hình mới. Hội thảo khoa học là cơ hội để các cán bộ đoàn, các tỉnh, thành đoàn, các đơn vị trao đổi, phân tích các vấn đề, đề xuất những cách làm hay trong việc đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam.

Nêu ý kiến tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền cho rằng, ngày nay, thanh thiếu nhi thành phố trưởng thành trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, internet và mạng xã hội bùng nổ. Việc tuyên truyền giáo dục thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM và đất nước.

Bộ phận thanh niên cuồng thần tượng, xem thường người khác

Bên cạnh sự năng động, sáng tạo, giàu hoài bão thì đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cho rằng, hiện một bộ phận thanh niên còn bộc lộ sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ, hành động, hiếu thắng, thiếu tự tin, không dám phản biện, không dám tham gia đấu tranh phê bình, không dám chủ động đề xuất… Do đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phải đào sâu nghiên cứu, tìm hiểu được đặc tính riêng có của thanh niên, đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục thanh niên, theo kịp với xu thế phát triển hiện nay của thời đại.

Theo đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, cần triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức đoàn cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để tuyên truyền; dự báo tình hình và đánh giá mức độ tác động các vấn đề đời sống đối với đoàn viên, thanh niên; đánh giá hiệu quả công tác giáo dục…

“Vừa qua dư luận xã hội quan tâm đến 2 sự kiện. Đó là một nhóm nhạc nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn. Thanh niên hâm mộ thần tượng là không sai nhưng có một bộ phận hâm mộ đến mức thái quá làm lệch chuẩn văn hóa. Vấn đề thứ hai là phát biểu của một hoa hậu đề cao tính cá nhân mà xem thường người khác, điều này bộc lộ vấn đề về tư tưởng, nhận thức của một bộ phận thanh niên hiện nay. Những vấn đề này đoàn thanh niên phải quan tâm giáo dục”, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền nêu quan điểm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Còn theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải, trong tình hình mới, mọi không gian đều có thể tập hợp thanh niên. Do đó, tổ chức đoàn cần mở rộng hơn các kênh tập hợp thanh niên. Bên cạnh hiệu triệu đoàn viên, hội viên, thanh niên thông qua các tổ chức đoàn hội thì hiện nay, Thành đoàn TPHCM đã mở rộng việc mời gọi các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện ngoài tổ chức đoàn hội, các tổ chức phi chính phủ, tập thể, cá nhân, văn nghệ sĩ, người có uy tín cùng tham gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, tổ chức đoàn cần tăng cường kết nối thanh niên đang học tập, lao động tại nước ngoài nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Song song với đó cần tổ chức các chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam đến sinh viên nước bạn đang học tập và sinh sống tại Việt Nam.

"Một cán bộ đoàn có vấn đề, quần chúng sẽ đánh giá cả tổ chức đoàn"

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các thành đoàn, tỉnh đoàn rà soát lại những vướng mắc, khó khăn trong cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam, từ đó suy nghĩ giải pháp để tháo gỡ.

Đồng chí nhìn nhận các vấn đề của thanh niên có sự thay đổi nhanh chóng theo thực tiễn nhưng những cơ chế, chính sách chậm tháo gỡ là nguyên nhân khiến các hoạt động “càng ngày càng gặp nhiều bất cập”. Nhiều phương thức hoạt động đến nay đã lỗi thời, do đó việc xây dựng các phong trào cần phải có sự nghiên cứu, điều chỉnh. Các hoạt động đoàn phải xác định được nhiệm vụ chính trị của tổ chức, của từng địa phương. Từng nơi phải cụ thể hóa các phong trào phù hợp với thực tiễn, chú trọng truyền thống địa phương.

Cũng theo đồng chí Bùi Quang Huy, các ý kiến nêu tại hội thảo đều cho rằng cần đổi mới phương thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng. Giáo dục thanh niên phải chú trọng xây dựng hình mẫu, đâu là giá trị thanh niên cần hướng đến, đâu là giá trị ảo cần phê phán. Giáo dục phải thông qua các gương điển hình tiên tiến, cán bộ đoàn, người làm công tác tuyên truyền phải gương mẫu. Muốn làm được điều đó thì phải không ngừng nâng chất cán bộ đoàn.

“Một cán bộ đoàn có vấn đề thì quần chúng sẽ đánh giá cả một tổ chức đoàn. Do đó, cán bộ đoàn phải đi đầu trong việc nêu gương để giáo dục đoàn viên”, đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Tin cùng chuyên mục