Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022

Tối 9-12, TPHCM khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM – Hò dô lần 2 năm 2022. Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty Cổ phần Lễ hội Việt Nam, Công ty Cổ phần Beyond Communication, Công ty Cổ phần VFB E&M phối hợp thực hiện. 
Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đoàn Văn Việt, Thứ Trưởng Bộ VH-TT-DL; Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Hướng Dương, Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM… Cùng với đó là đại diện các cơ quan lãnh sự, văn phòng kinh tế - văn hóa quốc tế tại TPHCM và hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước. 
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 1 Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Đoàn Văn Việt tặng hoa cảm ơn đại diện các nghệ sĩ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thay mặt chính quyền và người dân TPHCM trân trọng chào đón các nghệ sĩ, các chuyên gia âm nhạc trong nước và quốc tế đã đến tham dự Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô kết hợp Ngày hội Khinh khí cầu lần 2 năm 2022. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng, với mục đích đưa âm nhạc Việt Nam hòa vào dòng chảy hiện đại, lấy âm nhạc làm đại sứ kết nối văn hóa Việt Nam, xây dựng và tạo ra một điểm đến văn hóa mang tầm khu vực, đồng thời triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, kế thừa thành quả tốt đẹp của Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô lần thứ nhất năm 2019, TPHCM tổ chức Lễ hội Hò dô lần thứ 2 với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, đồng thời kết hợp với Ngày hội Khinh khí cầu lần 2.

“TPHCM không chỉ là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục của đất nước và khu vực Đông Nam Á, mà còn là nơi hình thành và phát triển nền nhạc nhẹ Việt Nam, với nhiều tài năng nghệ thuật, góp phần định hình rõ nét và đưa âm nhạc đương đại Việt Nam vươn ra thế giới. Với mong muốn xây dựng một thương hiệu lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên với những nét đặc trưng, độc đáo, trẻ trung, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm bản sắc âm nhạc dân tộc, Lễ hội Hò dô sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đẹp ngôn ngữ âm nhạc giàu bản sắc của thành phố; giới thiệu đội ngũ nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc của Việt Nam; định hướng thị hiếu âm nhạc và tạo ra những sản phẩm văn hoá đa dạng và sáng tạo, khẳng định mục tiêu hình thành ngành công nghiệp âm nhạc của thành phố” - đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh. 

Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 3 Lễ hội Hò dô 2022 là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và dòng chảy âm nhạc đương đại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí, Hò dô 2022 còn là không gian sôi động, hấp dẫn, tạo điều kiện cho khán giả được tiếp cận với những buổi trình diễn chất lượng, mang tầm vóc quốc tế cũng như cơ hội tiếp xúc với sự phong phú của nhiều thể loại âm nhạc trên thế giới, với thông điệp mang thế giới và Việt Nam đến gần nhau hơn. 

Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp âm nhạc trở thành ngành dịch vụ văn hóa trọng điểm trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở TPHCM đến năm 2030, TPHCM sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, chú trọng các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá gắn với mục tiêu phục vụ công chúng; khuyến khích và thu hút các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát huy tiềm lực, tạo cơ chế thu hút đầu tư đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn nói chung và hoạt động âm nhạc nói riêng. 

“Với định hướng xây dựng hệ thống thương hiệu văn hóa - nghệ thuật đặc trưng, góp phần phát triển ngành du lịch một cách hiệu quả trong thời gian tới, Lễ hội Hò dô lần 2 kết hợp Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 mới mẻ ở mô hình “lễ hội trong lễ hội”, được kỳ vọng thu hút số lượng lớn khách du lịch quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, là nền tảng kích cầu du lịch, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế. Thay mặt lãnh đạo thành phố, trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, các chuyên gia, nhà sản xuất âm nhạc quốc tế và Việt Nam, các đơn vị đồng hành, các đơn vị tài trợ đã tích cực tham gia lễ hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi kỳ vọng Hò Dô 2022 sẽ trở thành một lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên mang tính chuyên nghiệp cao, là thương hiệu riêng độc đáo của thành phố” – đồng chí Phan Thị Thắng chia sẻ. 

Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 4 Đồng chí Phan Thị Thắng khẳng định, TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, chú trọng các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu âm nhạc đặc trưng của thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phần nghệ thuật của đêm khai mạc đón chào các tiết mục đặc biệt: Dân ca Việt Nam các vùng miền (Ca vũ Team by Dzung, nghệ sĩ Hà Lê) với các tiết mục độc tấu đàn tranh, Xe chỉ luồn kim, Trống cơm, Còn duyên, Đi cấy, Hò dô, Múa sạp xoè hoa; Âm sắc phương Nam (Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen) gồm 3 tác phẩm là bức tranh về con người Phương Nam trong thời đại mới: Hòa tấu Vó ngựa trời Nam, Hát múa Đời biển - Đời chài, Hòa tấu Khát vọng toả sáng. Nam ca sĩ trẻ Grey D trình diễn 5 ca khúc.

Ngoài ra, đêm khai mạc còn giới thiệu ban nhạc Ani Rock tập hợp các nhạc công ưu tú hàng đầu của Tokyo - Nhật Bản; ban nhạc Tây Ban Nha La Sra Tomasa. 

Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 5
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 6
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 7 Các tiết mục Dân ca Việt Nam các vùng miền trình diễn bởi Ca vũ Team by Dzung và nghệ sĩ Hà Lê. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 8 Ban nhạc Ani Rock. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 9
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 10 Đông đảo khán giả tham dự lễ hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cũng trong tối 9-12, tại sân khấu Công viên cầu Thủ Thiêm 2 diễn ra đêm nhạc nghệ thuật đặc sắc với sự trình diễn của Tùng Dương, Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Ngọt Band, Đinh Hương, Leonid & Friends. Đặc biệt, 2 ca sĩ siêu thực Michau và Damsan lần đầu ra mắt khán giả. 
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 11 Vũ Cát Tường
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 12 Ngọt Band
Khai mạc Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò dô 2022 ảnh 13 2 ca sĩ siêu thực Michau và Damsan ra mắt khán giả

Hò dô 2022 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11-12 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức). Có khoảng 250 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ, Ấn Độ… Đặc biệt, lễ hội có sự tham gia của Kenny Edmonds (nghệ danh Babyface), Johnny Stimson, Alastair Moock, Ricky Kej… 

Tin cùng chuyên mục