Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

Sáng 11-7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình cột cờ Tổ quốc ở huyện đảo Cồn Cỏ và công bố mở tuyến du lịch ra đảo này (ảnh).
Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ có chiều cao 38,8m, tính từ nền sân công trình và 35,5m so với phần nền đế công trình...; cờ rộng 24m². Kinh phí thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa mà UBND tỉnh Quảng Trị vận động. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh, để du lịch Cồn Cỏ phát triển, huyện đảo và các ban ngành liên quan cần tập trung thực hiện tốt việc quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Đảo Cồn Cỏ cách bờ biển Vĩnh Linh (Quảng Trị) khoảng 30km. Đảo như một tiền đồn giữa vĩ tuyến 17 trấn giữ phía Đông Tổ quốc. Không chỉ là hòn đảo nổi tiếng kiên cường trong chiến tranh chống Mỹ, Cồn Cỏ còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của cả nước. Theo đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ xác định, đến năm 2020 lượng khách du lịch đến với đảo đạt 20.000 - 25.000 lượt.

Tin cùng chuyên mục