Không nên để nhà máy, xí nghiệp mọc tràn lan

Không nên để nhà máy, xí nghiệp mọc tràn lan

Hiện nay ở các địa phương như huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn... đều có nhà máy, xí nghiệp. Ta rất dễ dàng nhìn thấy hàng loạt nhà máy, xí nghiệp mọc khắp nơi... tại xã Xuân Thới Thượng - xã nằm giáp ranh Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân và Bình Chánh). Những nhà máy này nằm xen kẽ trong khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp khiến nhiều người không sản xuất được vì bị ô nhiễm nước thải, rác thải từ sản xuất của các nhà máy. Người dân địa phương đã thắc mắc tại sao không đưa các nhà máy, xí nghiệp vào khu công nghiệp?

I. Chỉ số chất lượng không khí (aqi)
(từ ngày 12-12-2007 đến 18-12-2007)

 

Không nên để nhà máy, xí nghiệp mọc tràn lan ảnh 1

Tạ ngã tư Trung Chánh thuộc huyện Hóc Môn (nằm trên tuyến đường Xuyên Á) cũng có hàng chục công ty lớn nhỏ đã và đang hình thành kéo theo nhiều công nhân về. Đường ở đây bắt đầu quá tải. Điều đáng nói, khu vực này chỉ cách Khu công nghiệp Tân Phú Trung chưa tới 10km. Nói chung, nơi nào có đường giao thông là nơi đó có công ty xí nghiệp mọc lên.

 Trong quy hoạch phát triển công nghiệp của TPHCM đến năm 2015, đất dành cho các khu công nghiệp khoảng 7.000ha. Hiện nay, thành phố đã khai thác hơn 4.000 ha, trong đó 3.000 ha cho 15 Khu chế xuất – Khu công nghiệp với diện tích lấp đầy 85% và 1.000 ha cho Khu công nghệ cao. Dự kiến 3.000 ha quỹ đất còn lại sẽ phục vụ cho việc phát triển các KCX-KCN sắp tới. Như vậy, để các nhà máy, xí nghiệp không mọc tràn lan như trên, Ban quản lý KCX-KCN phải gấp rút đầu tư làm cơ sở hạ tầng 3.000 ha đất còn lại để chuẩn bị đón tiếp các nhà đầu tư. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO, rất cần có những KCN có quy mô lớn và hiện đại, tập trung để giải quyết tốt các vấn đề về giao thông và môi trường... Nhất định không để nhà máy, xí nghiệp mọc tràn lan như hiện nay  

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục