Song, hiện nay, trên mạng xã hội, có dư luận nêu tình trạng ở một vài địa phương triển khai, áp dụng không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-PTNT, gây khó khăn cho bà con nông dân, các chủ rừng, chủ vườn trại trồng mai, đào và hoa kiểng tết.
Khẳng định xu hướng hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, có thể truy xuất khi cần thiết là tất yếu (kể cả hàng hóa xuất khẩu lẫn tiêu thụ tại thị trường nội địa), song Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương không gây khó khăn cho bà con về thủ tục hành chính, không gây ách tắc trong lưu thông hoa cây kiểng vào dịp tết, không để xảy ra tình trạng “ngăn sông cấm chợ”. Việc bắt buộc dán tem để phân biệt giữa đào rừng và đào vườn ở một vài địa phương khiến bà con trồng mai, đào lo lắng vì thêm thủ tục, “giấy phép con”.
Các tin, bài viết khác
-
Xót thương bé gái 5 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại tiệm tạp hoá
-
Khẩn trương cấp giấy tờ cho nông sản ở vùng có dịch
-
Tiền ủng hộ của nhân dân: Cán bộ nào chi sai thì phải xử phạt nghiêm minh
-
Ngay trong tuần này, Bộ Y tế phải nhanh chóng tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên
-
An cư nơi núi lở - Bài 2: “Lá bùa” cứu sinh
-
Lo ngại việc thăm dò khoáng sản cạnh di tích lịch sử
-
Căng mình ngăn dịch từ biên giới
-
Dồn sức phát triển ĐBSCL bền vững hơn
-
Học sinh Hà Nội đi học trở lại, giao thông ùn ứ cục bộ
-
Lao đao vì cho mượn chứng minh nhân dân