Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM phải tiên phong tiếp cận nền sản xuất hiện đại của thế giới

Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư các KCX-KCN TP thu hút đạt 3.258 triệu USD, tập trung vào các ngành cơ khí, dịch vụ công nghiệp, nhựa, thực phẩm, may mặc. Về xuất khẩu ước đạt 31,8 tỷ USD (tăng 26% so với giai đoạn 2011-2015), tốc độ tăng bình quân 4,59%, chiếm 17,75 tổng kim ngạch xuất khẩu của TP. Giá trị xuất siêu ước đạt trên 5,15 tỷ USD (cao gấp 1,4 lần so với giai đoạn 2011-2015); nộp ngân sách hơn 89.000 tỷ đồng (tăng bình quân 7%/năm).

Ngày 1-8, Đảng bộ các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ Chức Thành ủy TPHCM; Lê Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM phải tiên phong tiếp cận nền sản xuất hiện đại của thế giới ảnh 1 Đồng chí Tô Thị Bích Châu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các KCX-KCN TPHCM lần thứ IV

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Ngô Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các KCX - KCN TPHCM cho biết, hiện Đảng bộ các KCX-KCN TP quản lý 1.300 doanh nghiệp với 320.000 lao động. Hiện Đảng bộ có 19 đảng bộ và chi bộ cơ sở với 2.242 đảng viên.

Về kinh tế, giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư các KCX-KCN TP thu hút đạt 3.258 triệu USD, tập trung vào các ngành cơ khí, dịch vụ công nghiệp, nhựa, thực phẩm, may mặc. Về xuất khẩu ước đạt 31,8 tỷ USD (tăng 26% so với giai đoạn 2011-2015), tốc độ tăng bình quân 4,59%, chiếm 17,75 tổng kim ngạch xuất khẩu của TP. Giá trị xuất siêu ước đạt trên 5,15 tỷ USD (cao gấp 1,4 lần so với giai đoạn 2011-2015); nộp ngân sách hơn 89.000 tỷ đồng (tăng bình quân 7%/năm).

Khu Công nghệ cao thu hút đầu tư đạt 3,7 tỷ USD (đạt 123% chỉ tiêu) và 100 dự án đầu tư mới; khai thác và đưa vào sử dụng 86% diện tích đất với 157 dự án, trong đó có 80 dự án đang hoạt động; giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động.

Tại Công ty TNHH MTV phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Doanh thu bình quân đạt 892,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bình quan đạt 723,3 tỷ đồng, nộp ngân sách bình quân đạt 597,2 tỷ đồng/năm.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ các KCN-KCX TP cũng tập trung nhiều dự án phục vụ người lao động, trong đó đã đưa vào hoạt động 7 dự án trường mầm non, 2 dự án nhà lưu trú công nhân. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, dân chủ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tô Thị Bích Châu biểu dương những kết quả mà Đảng bộ các KCX-KCN TP đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị đại hội tập trung thảo luận các nội dung nhằm đánh giá, phân tích những hạn chế, khuyết điểm để có hướng khắc phục, nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong thời gian tới.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị Đảng ủy các KCX-KCN TP thực hiện có hiệu quả mô hình Đảng bộ có chính quyền cùng cấp; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị; đồng thời đẩy mạnh phát triển đảng viên, chú trọng kết nạp Đảng từ người lao động.

Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM phải tiên phong tiếp cận nền sản xuất hiện đại của thế giới ảnh 2 Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Về cải cách hành chính, đồng chí Tô Thị Bích Châu cho rằng Đảng ủy các KCX-KCN TP cần chỉ đạo Ban Quản lý KCX-KCN hoàn thiện mô hình cơ chế quản lý “một cửa, tại chỗ” và đẩy mạnh việc giải quyết các thủ tục hành chính cấp cấp độ 3, 4. Cùng với đó thực hiện xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động. Đảng ủy KCX-KCN TP cũng cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các đoàn thể tuyên truyền Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng phải đảm bảo nhà máy xử lý nước thải tập trung được vận hành thường xuyên, nước thải xả ra ngoài môi trường phải đạt chuẩn.

Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, để tiến tới kỷ nguyên công nghệ, KCX-KCN phải là nơi tiên phong trong việc tiếp cận nền sản xuất tiên tiến, hiện đại của thế giới. Qua đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy các KCX-KCN TP tập trung chỉ đạo, xây dựng lực lượng nòng cốt giỏi về chuyên môn và công nghệ, tác phong gương mẫu.

Về nhiệm vụ trước mắt, bên cạnh việc thảo luận góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, có trình độ, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ các KCX-KCN TP.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát lại và đang diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu Đảng ủy các KCX-KCN TP cần tập trung phối hợp với các đơn vị theo dõi, báo cáo kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động. Cùng với đó triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chăm lo tốt nhất cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch.

Đại hội dự kiến bế mạc ngày 2-8.

Tin cùng chuyên mục