Tới đây, Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát Chính phủ trong công tác điều hành xăng dầu, mục tiêu là ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.
Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay 15-11, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
Dự thảo luật quy định về các hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Nhưng ĐBQH cho rằng, khái niệm bất chính dường như không thể hiện được yêu cầu gì trong quản lý nhà nước, do đó cần xem xét chuyển sang quy định về các hành vi bị nghiêm cấm không được thực hiện.
“Cần vận hành một hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trong đó có giám sát an ninh thông tin. Tức là những thông tin đã định nghĩa là xấu, là độc, là sai thì phải chủ động rà quét và chủ động gỡ thông tin”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu.
Hôm nay 24-10, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4. Trong ngày, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Chính phủ đề nghị cho phép TPHCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54) đến hết ngày 31-12-2023, đồng thời, đưa nội dung này vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận: Công tác nhân sự bố trí trong 2 ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng phiên thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp.
Tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 17-10 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 15-11-2022. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4.
So với các năm trước, năm 2022 là một bước nhảy vọt khi có tới 5 đại diện của Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng THE; có 5 cơ sở giáo dục đại học trong Bảng xếp các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 (Best Global Universities).
Ngày 29-9, tại cuộc tiếp xúc với cử tri TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: “Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lương cơ sở và cùng với Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Trung ương để có quyết sách về vấn đề này”.
Tổng Thư ký Quốc hội được giao trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm xây dựng và trình UBTVQH kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 và tại phiên họp tháng 8-2022 của UBTVQH.
HĐND cần tiếp tục rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND, sao cho hoạt động của HĐND thể hiện rõ phương châm “ý Đảng hợp với lòng dân”, kiểm chứng được việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021 là 370.483 tỷ đồng, đạt 101,53% dự toán. Đây là điểm sáng đáng ghi nhận của TPHCM trong bối cảnh vô cùng khó khăn của dịch Covid-19. Năm 2022, TPHCM dự kiến thu ngân sách nhà nước là 386.568 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đánh giá toàn diện và tìm ra hướng đi mới để phục hồi, phát triển TPHCM; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xem xét hoãn kế hoạch đến trường cho học sinh lớp 1; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu: Cần hướng tới mô hình “nhà trọ kiểu mới”; Đề xuất chi 533 tỷ đồng hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022; Quốc ca bị tắt tiếng trên một kênh online tiếp sóng trận bóng đá Việt Nam - Lào, vì sao?... là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 7-12-2021.
Trong quá trình triển khai kế hoạch xây dựng hơn 18.000 căn hộ cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025, trước mắt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị khảo sát, xây dựng và triển khai ngay chương trình cải thiện điều kiện chỗ ở, hướng tới mô hình “nhà trọ kiểu mới”.
UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ học phí gần 1,5 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM và khoảng 300.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM (không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).