Tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Dành 2 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Hôm nay 24-10, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4. Trong ngày, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Đây là vấn đề có tác động sâu rộng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, do đó, phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trên toàn quốc. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Cũng trong mảng công tác lập pháp, trong tuần, Quốc hội còn nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận về các dự án: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)...

Các dự thảo nghị quyết: về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cũng nằm trong chương trình nghị sự tuần này.  

Đáng lưu ý, trong ngày 27 và 28-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Đây cũng là những phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tin cùng chuyên mục