Kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên

Ngày 7-9, lễ kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7-9-1970 - 7-9-2020) đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Đài Truyền hình Việt Nam (THVN).
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, sau nửa thế kỷ, đến nay, Đài THVN không chỉ hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn đặt nền móng vững chắc cho ngành truyền hình nước nhà; biến màn ảnh nhỏ trở thành một phương tiện báo chí, truyền thông không thể thiếu trong đời sống của nhân dân. Đài THVN đã phát triển các kênh, đội ngũ biên tập viên, phóng viên ở nhiều quốc gia và khu vực, đáp ứng được nhu cầu thông tin trong tình hình mới, xứng đáng với vị thế cơ quan truyền thông hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh hiện nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Đài THVN tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, niềm tin yêu của khán giả; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt lời dạy của Người là: “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống, với trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, sự năng động, sáng tạo, Đài THVN luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng văn hóa và cơ quan truyền thông chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục