Lâm Đồng lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

Ngày 17-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 300 – 500 giường bệnh.

Khu vực Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Lâm Đồng
Khu vực Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Lâm Đồng

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Lâm Đồng đặt tại Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2 tại tổ 22, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Để phục vụ vận hành bệnh viện dã chiến, các nhân lực y tế trong và ngoài ngành; tình nguyện viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng do Bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng đã bàn giao 300 giường tại Trung đoàn Bộ binh 994 để phục vụ bệnh viện dã chiến.

Giường phục vụ bệnh viện dã chiến được chuyển tới Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

Tính đến sáng 17-8, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 200 ca mắc Covid-19, có 38 trường hợp đã ra viện. Trong số 162 trường hợp đang được điều trị, có 138 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (đặt tại TP Đà Lạt), Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (đặt tại TP Bảo Lộc) đang điều trị 9 bệnh nhân, còn lại điều trị tại các huyện trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục