Lần đầu tốp 16

Lần đầu tiên tham dự World Cup đã ngay lập tức giành được quyền lọt vào vòng đấu giành cho 16 đội mạnh nhất, futsal Việt Nam đã và đang tạo nên một cơn địa chấn và nhận được sự ngưỡng mộ từ rất nhiều nền futsal tại châu Á.

Lần đầu tiên tham dự World Cup đã ngay lập tức giành được quyền lọt vào vòng đấu giành cho 16 đội mạnh nhất, futsal Việt Nam đã và đang tạo nên một cơn địa chấn và nhận được sự ngưỡng mộ từ rất nhiều nền futsal tại châu Á.

Trước Việt Nam, đã có 10 đội bóng của châu Á từng góp mặt ở các kỳ World Cup trước đây. Trong đó Iran và Australia là những quốc gia tham dự World Cup nhiều lần nhất với cùng 6 lần. Nhật Bản và Thái Lan cũng đã 4 lần tham dự giải đấu số 1 của futsal thế giới. Trung Quốc cũng có 3 lần góp mặt, trong khi Hồng Công (Trung Quốc), Kuwait, Malaysia, Saudi Arabia, Đài Loan đều mới chỉ 1 lần tham dự.

Tuy nhiên trong số này có không ít đội bóng chỉ góp mặt 1 lần duy nhất và thảm bại, để rồi kể từ đó đến nay chưa bao giờ quay trở lại sân chơi hàng đầu thế giới này.

Futsal Việt Nam đã để lại dấu ấn trong lần đầu tham dự giải đấu. Ảnh: Quang Thắng

Saudi Arabia trong kỳ World Cup đầu tiên (năm 1989) đã thua “lấm lưng trắng bụng” trước các đại diện hùng mạnh đến từ châu Âu và Nam Mỹ: thua Tây Ban Nha 2-8, thua Hungary 2-11 và thua Brazil 0-8.

Một đội bóng Đông Nam Á là Malaysia cũng đã thất bại trong cả 3 trận tại vòng bảng World Cup 1996: 1-4 trước Urugoay, 1-10 trước Italia và 2-10 trước Mỹ.

Năm 2004 mặc dù là nước chủ nhà của World Cup nhưng Đài Loan vẫn phải chấp nhận thua trắng cả 3 trận ở vòng bảng: 2-7 trước Ucraina, 0-10 trước Tây Ban Nha và 0-12 trước Ai Cập.

Thậm chí ngay như Trung Quốc - đội bóng đã từng 3 lần dự World Cup nhưng cho đến nay vẫn chưa thể có được trận hòa nào ở sân chơi thế giới. Trong 10 trận đấu tại các kỳ World Cup từ trước đến nay (năm 1992, 1996 và 2008), Trung Quốc thua cả 10, ghi được 15 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 66 lần.

Trong số các đội bóng châu Á, chỉ có Iran, Nhật Bản và Thái Lan là đã từng vượt qua vòng 1 ở các kỳ World Cup trước đây. Tuy nhiên đối với Nhật Bản và Thái Lan, họ phải trải qua tới 4 lần dự World Cup mới làm được điều này. Chỉ có Iran là vượt qua vòng bảng ở ngay lần đầu tiên tham dự World Cup 1992 mà thôi (chung cuộc xếp thứ 4).

Giờ đây Việt Nam chúng ta là đội bóng châu Á thứ 2 lập được kỳ tích này.

Thùy Trâm

Tin cùng chuyên mục