Việt Nam và Nga tranh vé tứ kết

* 5 giờ 30 ngày 21-9

Khởi tranh vòng 1/8

* 5 giờ 30 ngày 21-9

Loạt trận cuối vòng bảng diễn ra vào hôm qua được xem như vòng đấu nhàn nhã của các đội mạnh khi đã cầm chắc vé vào vòng trong. Ở bảng F, Tây Ban Nha dù không đá hết sức cũng giành chiến thắng 4-3 trước Morocco. Trận còn lại Azerbaijan cầm hòa 3-3 trước Iran để cả hai cùng nắm tay đi tiếp. Tại bảng E, Costa Rica kịp giành suất vớt sau khi hòa 3-3 trước Argentina. Trận còn lại Kazakhstan có chiến thắng cách biệt 10-0 trước Solomon.

Sau khi kết thúc vòng bảng, FIFA cũng công bố lịch thi đấu cho vòng 1/8 như sau:

Ngày 21-9: Việt Nam – Nga (5g30), Colombia – Paraguay.

Ngày 22-9: Tây Ban Nha – Kazakhstan, Brazil – Iran, Bồ Đào Nha – Costa Rica.

Ngày 23-9: Argentina – Ucraina, Thái Lan – Azerbaijan, Italia – Ai Cập.



Nga được đánh giá là đội rất mạnh ở giải lần này. Họ cùng với Tây Ban Nha, Brazil được xem là ứng viên cho cuộc đua vô địch tại VCK Futsal World Cup năm nay. Ở vòng bảng, Nga toàn thắng cả 3 trận trước Thái Lan 6-4, Ai Cập 6-1 và Cuba 7-1. Theo lịch thi đấu, nếu không đụng Nga thì Việt Nam sẽ gặp Brazil, đối thủ còn mạnh hơn nhiều.

Buổi tập nhẹ của đội vào sáng 18-9 (giờ Colombia). Ảnh: Quang Thắng

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam cũng đã lên đường di chuyển đến Thành phố Medelin để chuẩn bị cho vòng 1/8. Đội rời sân bay Bucaramanga vào lúc 12 giờ trưa để bay đến thủ đô Bogota, sau đó bay tiếp đến Medelin vào buổi chiều cùng ngày. Lịch di chuyển như trên, theo trưởng đoàn Trần Anh Tú thì đội chỉ có đúng 1 ngày ở Medelin để chuẩn bị cho trận đấu vào hôm sau. Đây cũng là một thách thức với đội tuyển Việt Nam.

Toàn đội được cho đi tham quan, thư giãn một ngày trước khi di chuyển đến Bogota.

Trước khi lên đường sang Bogota, toàn đội đã được cho đi thư giãn tham quan thành phố Bucaramanga nhằm xả stress sau vòng đấu bảng căng thẳng. Bên cạnh đó, đội đã nhận được sự khen ngợi của FIFA trên trang twitter cũng như thư chúc mừng của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục