Tuyển Futsal Việt Nam vào vòng 1/8

Sáng nay 18-9 (theo giờ Việt Nam), tuyển Futsal Việt Nam vừa lập nên kỳ tích khi chính thức giành quyền vào vòng 16 đội của Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016.

Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016

(SGGPO).- Sáng nay 18-9 (theo giờ Việt Nam), tuyển Futsal Việt Nam vừa lập nên kỳ tích khi chính thức giành quyền vào vòng 16 đội của Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016.

Trọng Luân trong vòng vây của hai cầu thủ đối phương

Ở lượt trận cuối cùng của bảng C diễn ra tại nhà thi đấu Coliseo Bicentenario, Bucaramanga (Colombia), tuyển Việt Nam để thua đội tuyển Italia hùng mạnh với tỷ số 0 - 2.

Như vậy, thầy trò HLV Bruno đã đạt được mục tiêu đề ra là hạn chế số bàn thua để cạnh tranh chiếc vé với các đội xếp thứ 3 tại 5 bảng còn lại.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam (3 điểm, hiệu số -6) là đội xếp thứ ba có thành tích tốt thứ tư trong 6 bảng và chính thức giành quyền vào vòng 16 đội.

Ba đội xếp thứ ba giành quyền đi tiếp theo thứ tự gồm: Ai Cập - bảng B (3 điểm, hiệu số 0); Costa Rica - bảng E (3 điểm, hiệu số 0); Iran - bảng F (3 điểm, hiệu số -2).  Việt Nam hơn hai đối thủ Panama - bảng A (3 điểm, hiệu số -8) và Australia (3 điểm, hiệu số -9).

Lê Quốc Nam (số 3) cố gắng truy cản pha đi bóng của cầu thủ Italia

Trước sức ép liên tục của Italia, các cầu thủ Việt Nam phải phòng ngự khá vất vả. Các học trò của HLV Bruno chơi rất tập trung, không cho đối phương nhiều khoảng trống để dứt điểm. Trong khung thành, thủ môn Đình Thuận xuất sắc cản phá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của các chân sút Italia.

Các cầu thủ của chúng ta chơi lăn xả để bằng mọi cách ngăn cản nhiều đường bóng tấn công biến hóa của nhà đương kim vô địch châu Âu. Trong hiệp 2, lần lượt Văn Vũ và Long Vũ phải nằm sân, sau pha va chạm cầu thủ đối phương và bị bóng trúng vào mặt.

Dù phải tập trung phòng ngự nhưng tuyển Việt Nam cũng 2 lần đưa bóng chạm cột dọc khung thành đối phương sau các pha dứt điểm của Trọng Luân (hiệp 1) và Danh Phát (hiệp 2).

>> Một số hình ảnh tại trận đấu:

- Ở trận đấu còn lại, Paraguay thắng Guatemala với tỷ số 8 - 4. Paraguay (6 điểm) xếp thứ 2 bảng C, theo chân Italia (9 điểm) vào vòng đấu loại trực tiếp. Guatemala (0 điểm) bị loại.

* Trước đó, tại bảng D, Brazil đè bẹp Mozambique với tỷ số 15-3 và Ukraine thắng Australia 3 - 1.

Xếp hạng tại bảng D: 1/ Brazil (9 điểm), 2/ Ukraine (6 điểm), 3/ Australia (3 điểm), 4/ Mozambique (0 điểm).

* Sáng mai, 19-9, diễn ra lượt trận cuối tại 2 bảng E và F giữa các cặp đấu:

Bảng E: Costa Rica gặp Argentina và Kazakhstan gặp Đảo Solomon.

Bảng F: Azerbainan gặp Iran và Tây Ban Nha gặp Marocco.

Huỳnh Nam
Ảnh: Anh Trần

Tin cùng chuyên mục