Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi

Tại nhà riêng các cụ cao tuổi tiêu biểu ở quận 11 (TPHCM), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của các cụ. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải kính chúc các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Lục Nghĩa. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Lục Nghĩa. Ảnh: CAO THĂNG

Sáng 30-5, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu ở quận 11, nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2023). Dự cùng đoàn có đồng chí Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND quận 11.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Cẩm Hồng. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Cẩm Hồng. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn đã tới thăm, chúc thọ, tặng quà cụ bà Nguyễn Cẩm Hồng (sinh năm 1933) và cụ ông Lục Nghĩa (sinh năm 1933). Hiện hai cụ sức khỏe vẫn bình thường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng bằng mừng thọ, hoa và quà chúc mừng cụ Nguyễn Cẩm Hồng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng bằng mừng thọ, hoa và quà chúc mừng cụ Nguyễn Cẩm Hồng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của các cụ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng cụ Lục Nghĩa nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng cụ Lục Nghĩa nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải kính chúc hai cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

* Cũng trong sáng 30-5, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến thăm bà Lê Thị Lân (77 tuổi, ngụ phường 4, quận 3), nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành khu phố 6, phường 4, quận 3, bị bệnh hiểm nghèo.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê hỏi thăm sức khỏe, động viên bà Lê Thị Lân. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê hỏi thăm sức khỏe, động viên bà Lê Thị Lân. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Tại tư gia bà Lê Thị Lân, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ dinh dưỡng hàng ngày, trao quà tặng và chúc bà mau chóng hồi phục sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ, đồng hành cùng cơ sở.

Bà Lê Thị Lân làm Bí thư Chi bộ khu phố 6, phường 4, quận 3 từ năm 2003 đến nay. Trong quá trình công tác, bà luôn nhiệt huyết, tích cực, nhận được sự tin tưởng của đảng viên, nhân dân khu phố.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê gửi tặng phần quà chăm sóc sức khỏe đến bà Lê Thị Lân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê gửi tặng phần quà chăm sóc sức khỏe đến bà Lê Thị Lân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đầu năm 2023, bà Lân phát hiện bị bệnh hiểm nghèo nên xin thôi nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành khu phố 6 để điều trị bệnh. Dù vậy, bà vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện do địa phương tổ chức.

Tin cùng chuyên mục