Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 26-9, tang lễ của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nghi lễ Quốc tang diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại diện các cơ quan, Ban, ngành Trung ương, địa phương đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Ảnh: VIẾT CHUNG
Ảnh: VIẾT CHUNG
Ảnh: VIẾT CHUNG
Ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp nén hương viếng Cha. Ảnh: TTXVN
Ảnh: VIẾT CHUNG
* Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TPHCM
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi sổ tang. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đoàn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thôn 13, xã Quang Thiện
Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tỉnh Ninh Bình vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ viếng Chủ tịch nước tại quê nhà chính thức bắt đầu. Sau khi đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dân, Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình vào viếng là các đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Bình, các tầng lớp nhân dân và bà con, dòng họ của Chủ tịch nước tại xã Quang Thiện.
Đoàn đại biểu UBND tỉnh Ninh Bình vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện
Lãnh đạo các ban ngành chức năng tỉnh Ninh Bình chia buồn với bà con họ hàng của Chủ tịch nước tại quê nhà xã Quang Thiện
Trong không khí tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch nước, rất nhiều người tới viếng đã không cầm nổi nước mắt. Bà Bùi Thị Liên (56 tuổi, thôn 13 xã Quang Thiện) nghẹn ngào chia sẻ: người dân Kim Sơn rất buồn và đau xót khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Mấy ngày nay, từ ngày Chủ tịch nước mất, người dân ở thôn 13 không ai còn thiết tha làm việc vì quá đau buồn. Sáng nay, trong giây phút tiễn biệt, tôi chỉ muốn đến đây thật sớm để được thắp nén nhang thơm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch nước.
Bà con, họ hàng gia quyến của Chủ tịch nước tại xã Quang Thiện đau buồn trước sự ra đi của một người con ưu tú của quê hương, đất nước và họ tộc
Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang để lại sự tiếc thương vô hạn cho đồng bào, chiến sĩ cả nước
Trong khi đó, lặn lội từ sáng sớm để tới xã Quang Thiện viếng Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Công (54 tuổi, ở huyện Yên Khánh) bày tỏ: Hôm nay và ngày mai tôi nghỉ làm để đến Kim Sơn tham dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng của Chủ tịch nước. Tôi và người dân xung quanh về quê hương Quang Thiện của Chủ tịch nước để tưởng nhớ đến ông, một vị Chủ tịch nước gần dân, thương yêu dân, luôn chăm lo đến đời sống người dân quê hương và nhân dân cả nước.
Nhiều vòng hoa đã được chuẩn bị sẵn tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ảnh: VIẾT CHUNG
Ảnh: VIẾT CHUNG
Thực hiện theo đúng công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc các đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nơi quàn linh cữu); Hội trường Thống nhất, TPHCM; Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng. Tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông rất nhiều vòng hoa đã được chuẩn bị sẵn để thực hiện theo hình thức vòng hoa luân chuyển.
Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại vị trí trang trọng trong Hội trường Nhà Tang lễ Quốc gia.
Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Ảnh: VIẾT CHUNG
Ảnh; VIẾT CHUNG
Nghi Lễ treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đúng 6 giờ 00 sáng nay 26-9, nghi Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu 2 ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Nghi Lễ treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Theo quy định, cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.
Hai ngày Quốc tang
Theo chương trình, lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ ngày 26-9; lễ truy điệu tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 27-9. Sau đó, linh cữu đồng chí Trần Đại Quang được đưa về quê nhà xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và thực hiện nghi lễ an táng vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.
| Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956; quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26-7-1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4-2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 05 ngày 21-9 (tức ngày 12-8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. |