45 năm qua, nhiều thế hệ học viên của Trường Sĩ quan lục quân 2 (SQLQ2) đã trưởng thành và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội… Tiếp bước truyền thống đó, hiện hàng vạn học viên của trường vẫn ngày đêm miệt mài trên từng trang giáo trình, lăn lộn trên thao trường…
Tiền thân là Trường Quân chính trung-sơ cấp Quân Giải phóng miền Nam, được thành lập ngày 27-8-1961, sau 45 xây dựng chiến đấu và trưởng thành với 5 lần thay đổi phiên hiệu, 9 lần chuyển vị trí đóng quân, trường đã đào tạo được 56 khóa học với hàng vạn cán bộ quân sự, chính trị cung cấp cho chiến trường miền Nam và quân đội.
Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Xê, Hiệu trưởng Trường SQLQ2 cho biết: “Do yêu cầu đào tạo theo hướng ngày càng cao nên nội dung chương trình giáo dục-đào tạo của trường luôn được đổi mới, hoàn thiện sao cho vừa bảo đảm đạt chuẩn mặt bằng kiến thức bậc đại học, vừa bảo đảm mục tiêu đào tạo theo chức vụ và yêu cầu thống nhất về kiến thức quân sự cần thiết đối với sĩ quan cấâp phân đội. Trong đó chúng tôi chú trọng trang bị cho học viên những phát triển mới của các học thuyết quân sự, nghệ thuật quân sự và kỹ thuật quân sự, các hình thức chiến thuật, vận dụng trong điều kiện tác chiến hiện đại, chiến tranh công nghệ cao… “.
Để chuyển tải lượng kiến thức đến các học viên một cách tốt nhất, những năm qua nhà trường luôn chú trọng đến công tác đào tạo giáo viên, nếu như năm 1995 trường chỉ có 12% giáo viên có trình độ đại học thì đến nay đội ngũ giáo viên đã có sự phát triển vượt bậc với 1 phó giáo sư, 1 nhà giáo ưu tú, 99,8% có trình độ đại học trong đó có 25% sau đại học (25 tiến sĩ, 150 thạc sĩ) và trên 90% giáo viên có chất lượng dạy khá, giỏi.
Nói về công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, Thiếu tướng, thạc sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường SQLQ2 Nguyễn Viết Khai cho biết: “Trường đang cử hàng trăm giáo viên tiếp tục học nâng cao kiến thức chuyên ngành tại các trường quân sự, học viện quân sự và các trường dân sự. Phấn đấu đến năm 2010, 100% giáo viên của trường có trình độ đại học, trên 40% có trình độ sau đại học và trên 10% có trình độ tiến sĩ… Trường cũng được Bộ Quốc phòng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật giảng dạy huấn luyện hiện đại, bảo đảm khi ra trường học viên có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự hiện đại…”.
Không những “chuyên” mà tiêu chuẩn “hồng” cũng là điều kiện bắt buộc đối với học viên khi tốt nghiệp tại trường SQLQ2. Chính ủy Trường SQLQ2 Nguyễn Viết Khai cho biết: “Phát triển Đảng cho học viên là một nội dung của công tác đào tạo sĩ quan. Do đó đầu vào phải lựa chọn chất lượng nguồn để phát triển đảng, trường có trách nhiệm giáo dục mục tiêu, lý tưởng để học viên phấn đấu phát triển đảng…”. Theo đánh giá của lãnh đạo trường, do đầu vào được tuyển chọn kỹ, từ phẩm chất đến trình độ, nên công tác phát triển Đảng trong học viên ngày càng tăng về số lượng và ổn định về chất lượng, nếu như trước đây tỷ lệ học viên kết nạp đảng khi ra trường là 99,6% thì 3 năm trở lại đây con số này là 100%.
CHIẾN DŨNG