Lò mổ “nhân đạo”

Một lò mổ heo công nghiệp do Đức và Hàn Quốc sản xuất vừa đưa vào vận hành ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), được cho là có tính nhân đạo cao. Theo thiết kế, khi dây chuyền vận hành, nhạc được bật lên và các “chú ỉn” được tắm nước mát. Trong lúc heo đang thả hồn trong điệu nhạc du dương, các đồ tể sẽ đóng cầu dao để dòng điện vừa đủ đưa đàn heo vào giấc ngủ sâu và cuối cùng... chết hẳn.

H.C. (theo China Daily)

Muốn vào cửa hàng, phải có... chó

Trong khi hầu hết cửa hàng và siêu thị ở Italia cấm dắt chó vào, một cửa hàng đặc biệt mới khai trương ngày 26-1 ở thành phố Udine (Đông Bắc Italia) lại dán thông báo “Khách hàng không đi cùng chó không được vào”. Cửa hàng này do nhà tạo mốt Eleonora Martin mới mở, nhằm phục vụ cho khách hàng đặc biệt là những chú chó. Cửa hàng phục vụ mọi nhu cầu của các chú chó, với điều kiện phải có người dắt và nếu chủ không có “bạn đồng hành 4 chân” sẽ không được vào. Đây là cửa hàng đầu tiên loại này ở Italia.

C.H. (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục