Long An tiếp tục nâng cấp hạ tầng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

Chiều 28-7, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Long An - Hội nhập và phát triển”, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo; Thống đốc tỉnh Ibaraki Oigawa Kazuhiko; Phó chủ tịch HĐND TP Okayama Morita Takushi, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, tỉnh Long An sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề về lao động cho doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Long An mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản luôn đồng hành với tỉnh trong đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp khi đến với Long An, đồng thời, đồng hành với chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư.

Với thông điệp “khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh’’, cùng chia sẻ, cùng đồng hành, chính quyền tỉnh Long An sẽ luôn tiếp thu các ý kiến phản hồi, cùng đối thoại để hoàn thiện hơn nữa năng lực và hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản. Tỉnh Long An sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư tại tỉnh.

Cũng tại hội nghị, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đánh giá tỉnh Long An là địa phương có vị trí quan trọng kết nối TPHCM (trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với các tỉnh ĐBSCL. Nơi đây không chỉ có tài nguyên, nông nghiệp phong phú, với sản lượng hàng đầu cả nước mà còn có nhiều khu công nghiệp và quỹ đất dành cho sản xuất. Hiện nay số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Long An đã vượt con số 100 doanh nghiệp và cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản nhiều nhất trong khu vực ĐBSCL.

Với những cam kết phát triển về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, logistics các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế này. Qua đó cũng kỳ vọng Long An sẽ có những thay đổi, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư trong thời gian tới. Đây sẽ là những yếu tố để góp phần đưa thêm nhiều doanh nghiệp đến với Long An.

Các doanh nghiệp trao đổi thông tin tại hội nghị

Các doanh nghiệp trao đổi thông tin tại hội nghị

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 767 triệu USD. Thời gian qua, các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn luôn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Long An.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), trong sáng cùng ngày, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (huyện Bến Lức, Long An) diễn ra lễ động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và phát động trồng cây Rừng di sản; Lễ ký kết tuyên bố chung giữa UBND tỉnh Long An, Việt Nam và tỉnh Ibaraki, Nhật Bản; Khai mạc triển lãm Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục