Lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng TPHCM

Ngày 29-7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM và lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các sở ngành thành phố và 101 đại biểu, đại diện cho các chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM thông qua đại hội báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nhấn mạnh đến kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh trên các lĩnh vực về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu Cảng TPHCM; thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức… Trong công tác xây dựng khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, Đảng bộ phát động rộng rãi trong các đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Hướng về biên giới, biển đảo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua. Lực lượng Biên phòng TPHCM đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; hiệp đồng chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng các tỉnh bảo vệ vùng biển tiếp giáp và các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Bộ đội Biên phòng TPHCM thời gian qua đã tổ chức lực lượng kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các hoạt động về ma túy, khai thác cát trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu cảng biển. Đồng thời, thực hiện tốt công tác với các sở ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần giữ vững an ninh chính trị để phát triển kinh tế, xã hội…

Lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đề nghị trong phương hướng nhiệm nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM cần tập trung vào 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các chính sách đối ngoại; nắm chắc, dự báo dúng, kịp thời mọi diễn biến tình hình để làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố; triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam khi Quốc hội thông qua, cụ thể hóa Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 vào xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy bằng những chủ trương, kế hoạch cụ thể với những giải pháp khả thi; tăng cường đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng nhằm đáp ứng yêu cầu, tình hình nhiệm vụ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, cửa khẩu cảng TPHCM; đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng TPHCM ảnh 2 Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTPHCM Lê Thanh Liêm tặng bức trướng cho Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và 8 chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục