Màn hình cảm ứng lớn nhất

Màn hình cảm ứng lớn nhất
Màn hình cảm ứng lớn nhất ảnh 1

Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES 2008) sắp khai mạc ở Las Vegas (Mỹ) ngày 7-1, hãng LG.Philips sẽ giới thiệu màn hình quảng cáo cảm ứng lớn nhất thế giới (ảnh), 52 inch, độ phân giải 1920 x 1080 pixel.

Đây cũng là loại màn hình cảm ứng nhạy nhất hiện nay, ứng dụng kỹ thuật cảm ứng hình ảnh hồng ngoại, “cảm nhận” được sự khác biệt khi người sử dụng chạm vào màn hình bằng đầu ngón tay hay bằng đầu bút. Cạnh màn hình rất mảnh, khó thấy đường nối khi ghép nhiều màn hình tạo màn hình quảng cáo lớn hơn. N.T. (theo Gizmo)

Cây chanh 11 loại trái

Màn hình cảm ứng lớn nhất ảnh 2

Ông Fukushima và cây chanh độc đáo

Manabu Fukushima, một nông dân 71 tuổi ở Onga, quận Fukuoka (Nhật Bản), đã tìm ra giải pháp độc đáo cho tình trạng khan hiếm không gian ở Nhật: Tạo 11 loại trái khác nhau chỉ trên một cây. Hiện cây chanh 30 năm tuổi của Fukushima trĩu nặng trái của 11 giống cam, quít khác nhau của Nhật như hassaku, dekopon, lyoyan, amanatsu, banpeiyu...

Chìa khóa ở đây là kỹ thuật ghép cành. Kỹ thuật này được người trồng cây ăn trái khắp thế giới sử dụng, nhưng Fukushima đã kiên trì ghép cây trong suốt 15 năm từ những cây giống được hàng xóm tặng. Cây chanh kỳ lạ của ông đã trở thành một điểm thu hút du khách ở địa phương. Nhưng Fukushima vẫn chưa hoàn tất công trình: “Năm sau tôi muốn tăng số loại trái trên cây này”. V.Hà (theo Mainichi)

Sưởi ấm cao ốc bằng... người

Màn hình cảm ứng lớn nhất ảnh 3
Nhà ga trung tâm Stockholm luôn đầy người

Công ty quản lý bất động sản Jernhuset của Chính phủ Thụy Điển vừa có kế hoạch khai thác nhiệt tỏa ra từ... người để cung cấp cho hệ thống sưởi của một tòa nhà văn phòng sẽ xây xong vào năm 2010. Tất nhiên, số lượng người phải rất nhiều và Jernhuset đã nhắm đến hơn 250.000 người qua lại nhà ga trung tâm Stockholm ở gần đó mỗi ngày. Lượng nhiệt họ tỏa ra trong nhà ga sẽ được hút qua hệ thống thông hơi để “đun” nước và nước nóng này được bơm theo đường ống, hợp vào hệ thống sưởi ấm của tòa nhà.

Theo Karl Sundholm, người phát ngôn của Jernhuset, sưởi ấm bằng nước nóng là công nghệ đã có từ lâu, hệ thống chỉ gồm nước, ống dẫn và máy bơm. Tuy nhiên, chưa ai ứng dụng nguồn nhiệt từ... người như cách của Jernhuset. Công ty hy vọng, kỹ thuật này sẽ giúp giảm 20% chi phí sưởi cho tòa nhà mới. Hệ thống sưởi này rất rẻ, chỉ 200.000 kronor (hơn 31.000 USD), so với chi phí xây dựng tòa nhà đến hàng trăm triệu kronor. N.T. (theo AFP)


Nhà ga trung tâm Stockholm luôn đầy người

Ông Fukushima và cây chanh độc đáo

Tin cùng chuyên mục