(SGGP 12G).- Sáng nay, 12-8, kình ngư Michael Phelps đoạt Huy chương Vàng thứ ba ở cự ly 200m tự do, với thành tích 1 phút 42 giây 96, phá đổ kỷ lục thế giới 1: 43. 86 do chính anh lập. HC Bạc và Đồng là Tae-Hwan Park (Hàn Quốc, 1:44.85) và đồng hương Mỹ của Phelps là Peter Vanderkaay (1:45.14).
![]() |
Liệu món tiền thưởng có là một động cơ giúp Phelps chiến thắng? |
Với thành tích này, Phelps là tay bơi đầu tiên bơi dưới mức 1 phút 43 giây, ngay cả huyền thoại Ian Thorpe trong thời hoàng kim chỉ có mơ đến thành tích này. Thorpe (đã kết thúc sự nghiệp) chưa bao giờ đạt 1:44.00. Với chiếc HCV thứ ba và sở hữu 3 KLTG trong 3 ngày tranh tài này, Phelps có chiếc HCV thứ chín, ngang hàng với những huyền thoại Olympic như Mark Spitz, Carl Lewis và Paavo Nurmi. Ở Olympic 2004, Phelps chỉ đoạt HCĐ ở cự ly 200m tự do này (sau Thorpe và Pieter van den Hoogenband).
Chiến thắng mới nhất cũng giúp Phelps tiếp tục hy vọng trở thành tay bơi nam đầu tiên đoạt 8 HCV môn bơi tại một kỳ Olympic, phá đổ thành tích đoạt 7 HCV của đàn anh Spitz lập tại Olympic 1972. Thứ hai qua, Phelps cùng 3 đồng đội Mỹ đoạt HCV cự ly 4 x 100m tự do tiếp sức, với thành tích 3: 08 .24, phá KLTG cũ 3:12.23 do “đội hình B” của họ lập ở vòng loại. Hôm chủ nhật, Phelps cũng phá KLTG của chính mình ở cự ly 400m cá nhân hỗn hợp, với thành tích 4: 03. 84. Kỷ lục cũ là 4:05.25.
Sáng mai, 13-8, Phelps có thể tranh chung kết cự ly 200m bướm mà anh đang giữ KLTG (1:52.09). Thứ năm, 14-8, Phelps sẽ tranh cự ly 4 x 200m tự do tiếp sức. Anh đang cùng đội tuyển Mỹ giữ KLTG (7:03.24). Qua thứ sáu 15-8, Phelps đua cự ly 200m cá nhân hỗn hợp mà anh cũng đang giữ KLTG (1:54.98). Đến thứ bảy, 16-8, Phelps sẽ tranh 100m bướm, năm ngoái anh vô địch thế giới với thành tích 50 giây 77. Cuối cùng, ngày chủ nhật, 17-8, Phelps sẽ dự cự ly 4 x 100m hỗn hợp tiếp sức. Phelps lần đầu tiên dự hai cự ly này.
Nếu đạt được mục tiêu đoạt 8 HCV, Phelps sẽ được hãng dụng cụ thể thao Speedo thưởng 1 triệu USD và tổng sự nghiệp của anh sẽ là 16 HC Olympic, gồm 6 HCV và 2 HCĐ đoạt được tại Olympic 2004. Phong độ của Phelps 23 tuổi cho phép anh tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Miễn là anh đừng oải. Vì khi đua 100m bướm bới kỷ lục gia thế giới là đồng đội Mỹ Ian Crocker (thua Phelps cả 14 lần) anh đã phóng xuống hồ 14 lần. Sự mệt mỏi có thể sẽ xảy ra.
Trần Trí
Ngày rực rỡ của bơi ngửa Mỹ
Trong trận thi chung kết môn bơi ngửa 100m nam, VĐV người Mỹ Aaron Peirsol đã giành huy chương vàng với thời gian 52.54, như vậy anh đã tự phá kỷ lục của mình khi tham dự cùng đội tuyển Mỹ tại Omaha hôm 1-7. Người đồng hương của anh, Matt Grevers đã dành huy chương bạc với thời gian 53.11 và đồng huy chương đồng là 2 VĐV Arkady Vyatchanin (Nga) và Hayden Stoeckel (Australia) với thời gian 53.18. Về môn bơi ngửa 100m nữ cũng là một VĐV Mỹ giành được huy chương vàng là Natalie Coughlin với thời gian 58.96. Cô đã phá kỷ lục thế giới được lập bởi VĐV Zimbabwe, Kirsty Coventry.
Trong cuộc đối đầu này Kirsty Coventry đã về thứ nhì khi với thời gian 59.19. Giành huy chương đồng là người đồng hương của Natalie Coughlin, Margaret Hoelzer với thời gian 59.34. XUÂN TRÂM |
Các tin, bài viết khác
-
“Tổ chim” dành cho ai?
-
Hậu Olympic Bắc Kinh 2008: Đằng sau những tấm huy chương!
-
Vì sao Trung Quốc vượt qua Mỹ?
-
Bi kịch của những người hùng
-
Olympic Bắc Kinh 2008: Hai tuần sôi động đã kết thúc
-
Olympic và “người đẹp huy chương”
-
Tối nay, bế mạc Olympic Bắc Kinh
-
Nước mắt, niềm vui và nỗi buồn trong ngày chia tay!
-
Taekwondo: Trắng tay
-
Môn điền kinh: Jamaica lại lập kỷ lục thế giới