Nhật ký thi đấu của đoàn TTVN (ngày 21-8)

Taekwondo: Hoài Thu “đứt” ngay trận đầu

Taekwondo: Hoài Thu “đứt” ngay trận đầu

Sau thất bại đáng thất vọng của Trần Thị Ngọc Trúc ở ngày thi đầu tiên (20-8), giới hâm mộ lại tiếp tục nuôi hy vọng vào võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng 57kg) khi ra quân tranh tài hôm qua (21-8).

Taekwondo: Hoài Thu “đứt” ngay trận đầu ảnh 1

Hoài Thu (bên phải) trong trận đầu gặp võ sĩ Bineta (Senegal) và thua 0-1. Ảnh: Quang Thắng

Tuy nhiên, ngay trận ra quân, Hoài Thu đã thất bại trước võ sĩ Diedhiou Bineta (Senegal). Ngang tài cân sức nên cả hai thi đấu khá thận trọng. Trong 2 hiệp đầu, những đợt tấn công của 2 bên đều không thành công. Đến hiệp thứ 3, tận dụng sơ hở của Hoài Thu trong một pha tấn công, Diedhiou Bineta đã phản công kịp thời và ghi được 1 điểm quý giá để giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, do Diedhiou Bineta thua Calabrese Veronica (Italia) ở tứ kết, nên Hoài Thu cũng chính thức chia tay Olympic khi không được vào nhánh tranh HCĐ.

Tranh chung kết hạng 57kg nữ, võ sĩ Lim Sujeong (Hàn Quốc) đã thắng sít sao Tanrikulu Azize (Turmenistan) 1-0, đoạt HCV. Hai võ sĩ Lopez Diana (Mỹ) và Zubcic Martina (Croatia) nhận HCĐ.

Không chỉ thành công ở hạng 57kg nữ, các võ sĩ đất tổ Hàn Quốc còn thành công ở hạng 68kg nam thi đấu cùng ngày. Ở bán kết, 2 võ sĩ Lopez Mark (Mỹ) và Son Taejin (Hàn Quốc) lần lượt giành chiến thắng trước Lopez Peter (Peru) và Sung Yu-Chi (Đài Loan). Tranh chấp HCV, võ sĩ  Son Taejin (Hàn Quốc) đánh bại Lopez Mark (Mỹ) 3-2, HCĐ hạng cân này thuộc về Sung Yu-Chi (Đài Loan) và Tazegul Servet (Turmenistan).
 
Sau thất bại liên tục của Trần Thị Ngọc Trúc và Nguyễn Thị Hoài Thu, hy vọng giành huy chương Olympic của taeakwondo nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn trông chờ vào võ sĩ Nguyễn Văn Hùng (hạng trên 80kg), thi đấu ngày mai 23-8 và sẽ so tài cùng võ sĩ Chukwumerije Chika Yagazie (Nigeria).

Nếu vượt qua vòng đấu này, Văn Hùng sẽ gặp 1 trong 2 đối thủ là Borot Mickael Justin (Pháp, á quân giải vô địch thế giới năm 2001, 2003, vô địch châu Âu năm 2006) hoặc Keita Daba Modibo (Mali, HCV giải vô địch thế giới năm 2007). Hiện nay, chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục, nên dù rất quyết tâm, nhưng xem ra hành trình tìm kiếm huy chương của Nguyễn Văn Hùng đứng trước quá nhiều thách thức!

H.TH

Tin cùng chuyên mục