Chống ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển đô thị của TPHCM từ nhiều năm nay. Do vậy, nhiều nội dung trong kế hoạch chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015 nêu trên của thành phố… không có gì mới đối với người dân thành phố. Thế nhưng, đọc kế hoạch này vẫn thấy vui vì trong đây có nhiều nội dung rõ hơn, cụ thể hơn trước.
Đơn cử trong việc lập quy hoạch xây dựng đô thị đã thấy bắt buộc phải tích hợp được với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông vận tải… để thực hiện được đồng bộ cả ba nhiệm vụ: phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường… Chẳng bù cho trước đây, việc thống nhất các quy hoạch phát triển đô thị cũng được nói đến nhưng chưa trở thành “mệnh lệnh” như lần này. Hay như việc bảo vệ quỹ đất cho giao thông cũng đã có ý hướng mạnh mẽ hơn, đó là thường xuyên rà soát và kiểm tra quỹ đất trên thực tế nhằm tránh hiện tượng vẫn xảy ra lâu nay… quỹ đất giao thông chỉ còn trên giấy...
Vui nhưng cũng không phải không lo bởi thực tế cho thấy, lãnh đạo thành phố, nhiều sở, ngành liên quan cùng một bộ phận không nhỏ người dân rất nóng lòng, rất tâm huyết cho công tác lập lại trật tự an toàn giao thông nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức và người dân thờ ơ với việc này. Kết quả là nhiều chủ trương đúng đắn của thành phố đã từng bị “tắc” trong quá trình thực hiện. Do vậy, lần này với nhiều quan điểm mới, giải pháp mới hy vọng tất cả các chủ trương đúng đắn của Thành ủy, UBND TPHCM sẽ sớm trở thành hiện thực để thành phố phát triển đẹp hơn, bền vững hơn
NGUYỄN KHOA