Bồi thẩm đoàn yêu cầu Monsanto bồi thường thiệt hại 1 tỷ USD cho mỗi người và hơn 55 triệu USD tiền đền bù. Theo hãng tin Guardian, glyphosate, thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Roundup, được xác định là nguyên nhân khiến bà Alva và ông Alberta Pilliod bị ung thư hạch không hodgkin. Hai người đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup kể từ những năm 1970.
Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn kết luận, Monsanto không cảnh báo người dùng về những rủi ro ung thư khi sử dụng Roundup. Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 8-2018 cho đến nay, một tòa án Mỹ xác định chất glyphosate là nguyên nhân gây ung thư. Monsanto đang đối mặt với khoảng 13.000 vụ kiện tương tự liên quan tới thuốc diệt cỏ này.
Các tin, bài viết khác
-
Xả súng tại trường học ở bang Texas (Mỹ), hơn 20 người thiệt mạng
-
Nông trại hy vọng ở Manguinhos
-
Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson
-
ILO: Nguy cơ đe dọa thị trường lao động toàn cầu
-
TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung tính phí
-
Tần suất nắng nóng ở Nam Á có thể cao gấp 30 lần
-
Bệnh đậu mùa khỉ ít có nguy cơ thành đại dịch
-
Thế giới: Hơn 100 triệu người buộc phải di tản
-
Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên
-
Myanmar tìm thấy 14 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển