
Ngày 17-8, nhiều bạn đọc Báo SGGP, trong đó có các nhà khoa học gọi điện đến bày tỏ bức xúc trước nguy cơ một cây da xà (có người gọi là da si, gừa - tên khoa học là Ficus micro carpal.) hàng trăm năm tuổi đang có nguy cơ bị đốn hạ.

Cây da xà hàng trăm năm tuổi này đang có nguy cơ bị đốn hạ.
Theo tài liệu mà chúng tôi có được, cây da xà này có chiều cao 15m, đường kính 2,5m, nằm trước khu đất trống diện tích 2.500m2 tại địa chỉ 111 đường Bà Hom, phường 13, quận 6.
Một kỹ sư lâm nghiệp khẳng định đây là cây da xà có hàng trăm tuổi duy nhất còn lại gắn liền với địa danh Cây Da Xà trong lịch sử. Cây này đã được Công ty Công viên - Cây xanh TP đưa vào quản lý từ tháng 2-2000 và đang hưởng thuê bao (tức được hưởng chế độ chăm sóc).
Cách đây hai tháng, khi nhận được đơn xin đốn hạ cây này, Khu Quản lý Giao thông đô thị đã nhận định: “Cây si này to lớn, dáng đẹp đề nghị đưa vào danh sách cây cần bảo tồn”.
Thế nhưng, ngày 9-8 vừa qua, Khu Quản lý giao thông đô thị lại có văn bản trình Sở GTCC TPHCM chấp thuận cho đốn hạ với lý do ảnh hưởng đến gia đình và xã hội như người dân lợi dụng tán cây để… buôn bán lấn chiếm lề đường (?). Được biết, trong danh mục cây bảo tồn của TPHCM nhấn mạnh đến tiêu chí: những cây có giá trị văn hóa gắn liền lịch sử từng địa danh như Cây Da Xà, Hàng Xanh, Cây Gõ… cần phải được bảo tồn.
H.T.