Bình Định:

Một doanh nghiệp chứa khoảng 30m³ gỗ nghi gỗ rừng bị tàn phá ở An Lão

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hơn 30m³ gỗ, cùng nhiều súc gỗ từ nhánh cây bị cháy tại một doanh nghiệp nghi có nguồn gốc từ 43,7 ha rừng bị tàn phá ở An Lão (Bình Định).

Ngày 14-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Hồng Tấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận lực lượng chức năng vừa phát hiện khoảng hơn 30m³ gỗ và nhiều cành cây bị đốt tại Công ty T.T., một doanh nghiệp chuyên sản suất nguyên liệu giấy và các sản phẩm từ gỗ xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định).

Gỗ rừng bị tàn phá tại xã An Hưng

Xã Hoài Sơn nằm giáp vùng rừng bị tàn phá ở huyện An Lão. Số gỗ mới phát hiện trên có những dấu hiệu như dấu bị cháy, kích thước giống với gỗ rừng bị tàn phá tại khoảnh 7, 8, tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão).

“Mặc dù chưa có con số chính thức, nhưng qua báo cáo nhanh của anh em là tại đây đang có khoảng trên 30 khối gỗ tạp và 20 đoạn gỗ ở nhánh cây rừng. Hiện chúng tôi vẫn đang truy vết nguồn gốc...”, ông Nguyễn Hồng Tấn cho hay.

 Tuy vậy, trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho rằng, đó mới chỉ là nghi vấn ban đầu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Số lượng gỗ trên đã được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ ai là chủ nhân.

Hiện Hạt kiểm lâm Hoài Nhơn đang phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm Bình Định tiến hành đo đạc, xác minh tìm ra nguồn gốc số lượng gỗ trên. Đơn vị chức năng đang liên hệ làm việc với Công ty T.T để làm rõ.
Một doanh nghiệp chứa khoảng 30m³ gỗ nghi gỗ rừng bị tàn phá ở An Lão ảnh 2 Hiện trường trên 43 ha rừng tự nhiên "mất tích" tại Bình Định

Liên quan đến vụ 43,7 ha rừng bị tàn phá ở khoảnh 7, 8, tiểu khu 1, xã An Hưng thuộc vùng rừng giáp ranh 3 huyện An Lão, Hoài Nhơn và Ba Tơ (Quảng Ngãi), chính quyền tỉnh Bình Định đang chỉ đạo nhiều cơ quan chức năng, trong đó có công an tỉnh vào cuộc để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc trên. Đồng thời, sẽ sớm có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10.

Dự kiến, trong tuần tới, cơ quan chức năng Bình Định sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. 

Tin cùng chuyên mục