Mưa lũ lớn vẫn không giải được hạn hán

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 26-6, một đợt nắng nóng gay gắt lại xuất hiện trở lại trên diện rộng ở nhiều vùng miền gồm các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến là 35 - 36°C, một số nơi trên 36°C như: Sơn Tây (Hà Nội) 36,3°C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,2°C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36,6°C, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 36,4°C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 36,8°C…

(SGGP).- Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 26-6, một đợt nắng nóng gay gắt lại xuất hiện trở lại trên diện rộng ở nhiều vùng miền gồm các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến là 35 - 36°C, một số nơi trên 36°C như: Sơn Tây (Hà Nội) 36,3°C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,2°C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36,6°C, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 36,4°C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 36,8°C…

Ngày 27-6, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38°C, có nơi trên 38 - 39°C. Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37°C, có nơi trên 37°C. Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong vài ba ngày tới. Trong khi đó thời tiết tại TPHCM 2 ngày cuối tuần duy trì trạng thái ban ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ ổn định ở mức 24 - 34°C.

Ở đồng bằng sông Hồng hiện mức nước lũ đang lên. Ngày 26-6, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,9m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,11m. Thông tin từ Vụ Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT) cho biết, đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề ở Tây Bắc nhưng vẫn không góp phần giải hạn cho các địa phương vốn dĩ đã bị hạn hán nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Mặc dù tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận có mưa nên tình trạng thiếu nước tạm thời đã được khắc phục, song diện tích phải dừng sản xuất do không có nước tại Hà Tĩnh vẫn là 1.513ha do đã hết khung thời vụ. Tại Quảng Trị diện tích hạn hán thiếu nước còn 1.070ha, Bình Thuận vẫn còn 8.950ha diện tích chưa có nước để gieo cấy. Tổng diện tích cây trồng đang bị hạn, phải dừng sản xuất tại Bình Định là 8.500ha, Khánh Hòa 11.839ha, Ninh Thuận 10.229ha.

Đến ngày 26-6 các hồ chứa vừa và lớn chủ yếu vẫn đang giữ nước tích ở mức 20% - 50% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao như: tại Vĩnh Phúc các hồ Suối Sải 81%, Bò Lạc 84%, Vân Trục 89%; tại Phú Thọ hồ Ngòi Vần 102%; tại Thái Nguyên các hồ Gò Miếu 88%, Phú Xuyên 90%; tại Quảng Ninh hồ Chúc Bài Sơn 86%.

Tổng hợp số liệu thiệt hại do mưa lũ bão số 1 vẫn dừng ở con số 15 người bị chết và mất tích nhưng số lượng nhà cửa, công trình hư hại tăng lên khá nhiều. Hơn 1.100 ngôi nhà tốc mái, bị ngập, đổ nát hoặc bị ảnh hưởng; 6.956ha lúa, mạ và 3.888ha hoa màu, cây công nghiệp cùng 794ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 95 con gia súc và 1.410 gia cầm bị chết.

Đê hữu sông Thương qua tỉnh Bắc Giang đang bị sạt lở tại các vị trí như k5+800 - k6+000 diễn biến nhanh, chiều rộng cung sạt lớn nhất là 21m, điểm gần nhất cách mặt đê 7,5m; đoạn từ k42+860 - k42+970 mặt đê phía sông bị lún so với phía đồng từ 5 - 20cm. Mưa lũ đã làm sạt lở khoảng 13.004m3 đường sá các loại, gây ách tắc giao thông một số đoạn ở tỉnh Lai Châu, Sơn La nhưng đến ngày 26-6 đã được các địa phương khắc phục xong và thông xe.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục