Mỹ cân nhắc tình trạng khẩn cấp y tế vì bệnh đậu mùa khỉ

Báo Washington Post đưa tin, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang xảy ra ở nước này. 

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng lên kế hoạch bổ nhiệm một quan chức Nhà Trắng phụ trách giám sát và điều phối các nỗ lực ứng phó tình hình bùng phát dịch đậu mùa khỉ. Một số chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo, Mỹ đang đứng trước thời điểm quan trọng để kiểm soát đợt bùng phát lần này. Đến nay, WHO đã ghi nhận gần 18.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở hơn 70 nước vốn chưa từng coi đậu mùa khỉ là bệnh lưu hành, trong đó có gần 3.500 ca ở Mỹ. Mỹ cũng đã ghi nhận 2 ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em.

Giới chức Mỹ đã đẩy mạnh năng lực xét nghiệm và chuẩn bị hàng chục ngàn liều vaccine để tiêm phòng cho người dân nhưng dường như chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Giới chuyên gia kêu gọi Chính phủ liên bang Mỹ tăng cường phản ứng để sớm kiểm soát đợt bùng phát này.

Tin cùng chuyên mục