Các tổ chức cực đoan nói trên gồm: Tổ chức ly khai xứ Basque ETA, giáo phái Aum Shinrikyo của Nhật Bản, nhóm Do Thái cực đoan Kahane Kach, 2 nhóm Hồi giáo từng hoạt động ở Israel, các vùng lãnh thổ Palestine và Ai Cập.
Việc xem xét lại danh sách được thực hiện mỗi 5 năm, dựa trên việc các nhóm có còn hoạt động hay không, có thực hiện các hành động khủng bố trong vòng 5 năm không và việc loại bỏ hoặc giữ lại trong danh sách có ảnh hưởng tới lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thêm hai Bộ trưởng Anh từ chức
-
Cộng hòa Trung Phi khởi động dự án tiền điện tử quốc gia
-
Thùng rác đông lạnh
-
Trung Quốc thúc đẩy số hóa toàn diện
-
Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng ở Chicago, Mỹ
-
EU sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài
-
Ukraine cần 750 tỷ USD để tái thiết đất nước
-
Xả súng tại Mỹ, ít nhất 6 người thiệt mạng
-
Cần hàng trăm tỷ USD tái thiết Ukraine
-
Mỹ: Biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu