Mỹ muốn tăng các biện pháp trừng phạt Iran

Cuộc khủng hoảng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran tiếp tục gia tăng đáng ngại. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Iran Mamoud Ahmadinejad đã cảnh báo Hội đồng Bảo an LHQ không nên can thiệp vào các vấn đề hạt nhân đang gây tranh cãi của nước này, đồng thời kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách bá quyền.

Tổng thống Ahmadinejad nêu rõ Tehran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), với điều kiện các bên khác không được can thiệp vào vấn đề hạt nhân của nước này. Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Larijani tuyên bố có thể phá vỡ sự hợp tác của Tehran với IAEA nếu LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt thứ ba đối với Iran.

Trong khi đó, tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ chủ trì một cuộc họp vào ngày 21-9 tới với sự tham dự của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (gồm Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp) và Đức để thảo luận về việc tăng các biện pháp trừng phạt Iran do Tehran không chịu đình chỉ hoạt động làm giàu urani.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông Arab đưa tin Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng áp dụng các biện pháp quân sự (ném bom các cơ sở hạt nhân) để chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

H.CH. (Theo AFP, Reuters, CNN)

Tin cùng chuyên mục