Nam Mỹ đua tài

Trong bất kỳ giải đấu nào, cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới luôn mang lại rất nhiều hào hứng cho người hâm mộ, bởi bàn thắng bao giờ cũng là thứ đặc sản được chờ đợi nhất.

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup năm 2014

Trong bất kỳ giải đấu nào, cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới luôn mang lại rất nhiều hào hứng cho người hâm mộ, bởi bàn thắng bao giờ cũng là thứ đặc sản được chờ đợi nhất.

Neymar (Brazil) và Lionel Messi (Argentina) sẽ là những đối thủ chính cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup lần này.

Neymar (Brazil) và Lionel Messi (Argentina) sẽ là những đối thủ chính cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup lần này.

Neymar “đấu” Messi

Tuyển Brazil đã không còn những siêu sao làm cả thế giới phải trầm trồ như Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho nữa. Mọi hy vọng của họ giờ đây đặt cả lên đôi vai của ngôi sao trẻ mới 22 tuổi: Neymar. Chân sút này vừa trải qua một mùa giải khó khăn tại CLB Barcelona do anh phải chịu quá nhiều sức ép từ bản hợp đồng được cho là cao giá nhất trong lịch sử.

Ngoài ra, lối chơi của CLB Barcelona vốn phục vụ cho Lionel Messi cũng không tạo nhiều “đất diễn” cho Neymar. Bằng chứng là khi Messi vắng mặt trong trận gặp Celtic ở Champions League, Neymar lập tức ghi được cú hattrick. Đấy cũng là một trong những trận đấu hay nhất của Neymar ở mùa giải vừa qua.

Tuy không bùng nổ tại CLB Barcelona, nhưng khi về lại đội tuyển Brazil, Neymar luôn biết cách tỏa sáng. Cú sút phạt mở tỷ số cho tuyển Brazil trong trận giao hữu với Panama mới đây đã là pha lập công thứ 200 của Neymar trong sự nghiệp cầu thủ.

Đối thủ chính của Neymar trong cuộc đua đến “Chiếc giày vàng” chính là đồng đội của anh tại Barcelona - Lionel Messi. Cũng như Neymar, Messi vừa trải qua một mùa bóng không thật sự thành công. Khái niệm “không thành công” ở đây được đặt trên tương quan với chính bản thân Messi trong những mùa giải trước, bởi thành tích ghi 28 bàn sau 29 trận đấu tại La Liga rõ ràng là hiệu suất mơ ước của mọi chân sút.

Vấn đề của Messi là anh chưa từng ghi bàn ở World Cup. Đây đã là kỳ World Cup thứ 3 của anh và chưa ai quên được hình ảnh một Messi dứt điểm mãi mà bóng cũng vẫn không vào lưới đối phương trên đất Nam Phi. Tuy nhiên, từ khi HLV Alejandro Sabella lên cầm quân ở tuyển Argentina thì Messi đã chơi hay hơn hẳn, thật sự là điểm tựa cho cả đội tuyển. Ở kỳ World Cup lần này, tuyển Argentina nằm trong một bảng đấu có đội lót đường Iran, nên Messi hy vọng sẽ ghi được... vài bàn thắng để có lợi trong cuộc đua đến “Chiếc giày vàng”.

Châu Âu thất thế

Nếu cầu thủ Luis Suarez có thể bình phục sớm, tất nhiên anh cũng sẽ là một chân sút đáng gờm tại World Cup năm 2014. Giới chuyên môn chỉ đánh giá cao Suarez chứ không hề tính đến người đồng đội của anh là Edinson Cavani, đấy là vì chân sút này rất hiếm khi tỏa sáng khi trở về khoác áo đội tuyển Uruguay.

Trong số các chân sút ngoài Nam Mỹ, được đánh giá cao nhất là Cristiano Ronaldo, người đã ghi cả 4 bàn thắng ở 2 lượt trận play-off, đưa Bồ Đào Nha vào vòng chung kết World Cup năm 2014. Vấn đề là cầu thủ Ronaldo cũng đang vướng chấn thương sau khi đã vắt kiệt sức trong hành trình giành Decima của CLB Real Madrid. Ở World Cup năm 2014, tuyển Bồ Đào Nha rơi vào một bảng đấu khó, nên Ronaldo cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Diego Costa của Tây Ban Nha cũng là một ứng viên tiềm năng. Chân sút gốc Brazil này là hiện tượng của sân cỏ châu Âu trong mùa bóng vừa qua. Được hỗ trợ bởi hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới, Costa sẽ rất đáng gờm miễn là anh vượt qua vấn đề chấn thương đang ám ảnh mọi ngôi sao vào thời điểm này.

Ngoài ra cũng phải kể đến những chân sút khác, như: Mario Balotelli, Ciro Immobile (Italia), Romelu Lukaku (Bỉ), Edin Dzeko (Bosnia & Hezergovina), Daniel Sturridge (Anh)… Nhưng cơ hội để họ giành được danh hiệu cầu thủ dội bom trong lần đầu tiên dự World Cup là không cao.

YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục