
Trong cuộc trao đổi với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, ông Vought – người tuần trước đã ban hành bản ghi nhớ cảnh báo về khả năng sa thải hàng loạt nếu chính phủ đóng cửa – không đưa ra chi tiết cụ thể về kế hoạch. Ông cho rằng việc sa thải sẽ không xảy ra nếu không có sự cản trở từ phía Đảng Dân chủ.
Bản ghi nhớ của ông Vought nêu rõ, các cơ quan liên bang sẽ được yêu cầu xem xét thông báo cắt giảm nhân sự đối với các chương trình, dự án hoặc hoạt động bị cạn kiệt ngân sách từ ngày 1-10 và “không phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống”. Tuy nhiên, bản ghi nhớ không nói rõ có bao nhiêu nhân viên liên bang có thể mất việc.
Ngay sau đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận việc sa thải sẽ “sớm diễn ra” trừ khi chính phủ được mở cửa trở lại. Ông nói: “Chúng tôi không mong muốn điều này, nhưng sẽ làm những gì cần thiết để duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu cho người dân Mỹ”. Phó Tổng thống đồng thời phủ nhận việc sa thải nhân viên liên bang có yếu tố chính trị.