Từ khóa: #đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội

Tổng thống Mỹ cam kết hợp tác với Trung Quốc

Về đối ngoại, Tổng thống Mỹ cam kết hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ cũng như của thế giới, tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine.
Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron trong cuộc gặp những người ủng hộ, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2, tại Paris, tối 24-4-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

5 năm thử thách

Không nằm ngoài dự đoán, đương kim Tổng thống Emmanuel Macron, 44 tuổi, đại diện cho đảng Cộng hòa tiến bước theo đường lối trung dung, đã tái đắc cử Tổng thống Pháp với tỷ lệ ủng hộ 58%. 
Điểm tin SGGP Online ngày 23-1-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 23-1-2021

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức; Công an TPHCM cảnh báo người dân trước cuộc gọi của người lạ xưng là công an, tòa án, viện kiểm sát; Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội mở cửa cho người dân tham quan; Quất Tứ Liên chín sớm đón tết; Khám phá vườn bonsai mọc ngược giữa phố… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 23-1-2021.
Các ứng viên tranh ghế Thượng viện Mỹ tại bang Georgia (từ trái qua phải): R.Warnock, J.Ossoff, D.Perdue và K.Loefflerm

Mỹ: Đảng Dân chủ trước cơ hội nắm lưỡng viện Quốc hội

Ngày 6-1, hãng AP đưa tin với 98% số phiếu được kiểm, nghị sĩ đảng Dân chủ Raphael Warnock đã giành chiến thắng trước nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loefflerm trong cuộc đua tranh ghế tại Thượng viện Mỹ ở bang Georgia. Như vậy đảng Dân chủ đang ở rất gần việc nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ.
Ông William Cohen, cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong cuộc phỏng vấn hôm 31-12. Ảnh: CNN

Mỹ: Cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi thành lập đảng mới

Theo CNN, cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đại diện bang Maine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ông William Cohen, chỉ trích các nhà lập pháp cùng những người ủng hộ Tổng thống D.Trump “lật kèo” bầu cử, kêu gọi thành lập chính đảng mới.
Điểm tin SGGP Online ngày 8-11-2020

Điểm tin SGGP Online ngày 8-11-2020

Từ 14 -11, phân làn, phân luồng giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; Truy nã 1 đối tượng và truy tìm 7 đối tượng liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng; Ông Joe Biden tuyên bố giành chiến thắng, lãnh đạo các nước chúc mừng… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 8-11-2020.
Các lá phiếu bầu cử qua thư ở Mỹ đang chờ được phân loại và chuyển đi. Ảnh: AP

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Sức nặng của những lá phiếu sớm

Mặc dù còn khoảng 1 tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử 3-11, song cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 hiện đang ghi nhận mức tăng nhảy vọt về số lượng phiếu bầu sớm với ít nhất 66 triệu cử tri Mỹ đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tương đương với một nửa tổng số phiếu bầu được kiểm trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Ông Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden trở thành đại diện của đảng Dân chủ

Sau khi giành thắng lợi trong hầu hết cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ trong ngày 5-6, ông Joe Biden đã trở thành đại diện của đảng Dân chủ để cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới sau khi đạt đủ 1.991 phiếu đại biểu cần thiết. 
Quảng trường Thời Đại tại TP New York (Mỹ) vắng bóng người trong dịch Covid-19

Mỹ chống dịch Covid-19: Phép thử của đảng Cộng hòa

Theo thống kê của Worldometers, ngày 8-4, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ lên tới 400.549 ca, đứng đầu thế giới. Mỹ hiện là nước có số ca tử vong nhiều thứ 3 thế giới, với 12.857 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ có thể đang tiến gần đến đỉnh dịch.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden chiếm ưu thế

Theo AP, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden của đảng Dân chủ đã dẫn đầu tại 10 bang trong số 14 bang ở Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ trong ngày “siêu thứ ba” 3-3 trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, trong đó có bang then chốt Texas. 
Bước đi trước ngày “Siêu thứ ba”

Bước đi trước ngày “Siêu thứ ba”

Chính phủ Mỹ vừa quyết định ngừng cấp 8 tỷ USD ngân sách y tế cho bang New York. Đây là khoản ngân sách được cấp cho New York kể từ năm 2014 nhằm giúp tiểu bang này chuyển đổi từ một hệ thống y tế chủ yếu dựa vào bệnh viện thành một hệ thống dựa vào cộng đồng hiệu quả hơn.