Nepal đối diện nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

Ngày 29-8, Chính phủ Nepal cho biết, nước này cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực giáp biên giới Trung Quốc.

Vận chuyển hàng cứu trợ tại thành phố Kathmandu của Nepal (ẢNH: XINHUA)
Vận chuyển hàng cứu trợ tại thành phố Kathmandu của Nepal (ẢNH: XINHUA)

Đề nghị hỗ trợ giải cứu những người còn mắc kẹt

Theo Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal, các lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đảm nhiệm tốt công việc tìm kiếm, cứu nạn thông thường, vì vậy không cần thêm các đội nước ngoài thực hiện những nhiệm vụ tương tự. Tuy nhiên, Nepal đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị cô lập, nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài. Áp lực xử lý đang khiến ngành y tế địa phương quá tải. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cảnh báo số thi thể được tìm thấy tiếp tục tăng trong những ngày tới. Một số bệnh viện địa phương phải tiếp nhận quá nhiều thi thể, trong khi thiếu các phương tiện cần thiết để bảo quản.

Nepal cũng đang đề nghị hai nước láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cầu dầm thép di động Bailey để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại khu vực bị ảnh hưởng. Một ủy ban phối hợp liên bộ của Nepal đã "bật đèn xanh" cho phép các đoàn chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và pháp y. Một đội ứng phó nhanh của Anh đến Kathmandu ngày 29-8 nhằm hỗ trợ người thân của hơn 30 công dân Anh mất tích trong thảm họa. Trước đó, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh cũng đã đề xuất cử lực lượng cứu hộ riêng nhưng Nepal từ chối.

Hiện Nepal và Trung Quốc đã nối lại các hoạt động cứu hộ bị tạm dừng để theo dõi, đánh giá nguy cơ lũ tiếp diễn từ các hồ băng mới hình thành ở thượng nguồn.

Cần trước mắt 4-5 tỷ USD để tái thiết

Ngày 29-8, Bộ trưởng Tài chính Swarnim Wagle cho biết, Nepal có thể cần từ 4 đến 5 tỷ USD để khắc phục hậu quả và tái thiết sau đợt lũ quét. Đây là ước tính tài chính chính thức đầu tiên về gánh nặng tái thiết sau lũ quét. Mức độ tổn thất và thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Thảm họa thiên tai đang đẩy hàng chục ngàn người dân Nepal đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ quốc tế ước tính ít nhất 93.000 người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 17.000 trẻ em đang cần viện trợ khẩn cấp, sau khi 18 trường học bị tàn phá và 20 trường hư hỏng nặng, đồng thời kêu gọi quyên góp 17,2 triệu USD cho công tác phục hồi sớm.

Liên minh châu Âu cam kết viện trợ 2 triệu EUR (2,3 triệu USD). Ấn Độ đã chuyển giao hơn 47,5 tấn vật tư y tế hỗ trợ các nạn nhân bị lũ quét. Các chuyến hàng viện trợ cứu trợ quốc tế từ Australia, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã đáp xuống Nepal để phân phối tới những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tính đến ngày 29-8, thảm họa khiến ít nhất 676 người chết tại Nepal và Trung Quốc, trong khi gần 3.000 người vẫn mất tích. Số người mất tích tăng mạnh sau khi cơ quan phòng chống thiên tai đưa 933 công nhân các dự án thủy điện vào danh sách, bên cạnh những người đi bộ đường dài và khách hành hương tới núi Kailash của Tây Tạng. Tại Tây Tạng, Trung Quốc xác nhận ít nhất 7 người thiệt mạng và 558 người mất tích.

Tin cùng chuyên mục