Nga bầu cử chính quyền địa phương và khu vực

Ngày 13-9, Nga tổ chức bỏ phiếu để bầu các chính quyền địa phương và khu vực cũng như 4 thành viên của Hạ viện Nga đại diện cho các khu vực bầu cử một ghế. 
Các cử tri Nga đi bỏ phiếu. Ảnh: Rianovosti
Các cử tri Nga đi bỏ phiếu. Ảnh: Rianovosti

Theo Tass, cử tri bầu các thống đốc và thành viên của các nhà lập pháp khu vực; thị trưởng, cơ quan lập pháp cũng như thành viên của các cơ quan đại diện thành phố. 

Năm nay, các cuộc bầu cử được tổ chức tại hơn 56.000 điểm bỏ phiếu. Do Covid-19, cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số khu vực vào ngày 11-9 và 12-9. Tổng cộng khoảng 171.000 ứng cử viên cho các chức vụ khác nhau ra tranh cử đại diện cho 36 đảng phái chính trị. Cuộc bỏ phiếu sẽ được giám sát bởi hơn 237.000 quan sát viên. Đây được xem là  một thử nghiệm lớn đối với đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi các cải cách hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 7, cho phép Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền cho đến năm 2036.

Tin cùng chuyên mục