Nga tập trung phát triển nhà sinh thái

Chính phủ Nga dự kiến đến cuối năm nay sẽ thành lập Liên hiệp Các nhà xây dựng nhà ở sinh thái, liên kết hơn 150 kỹ sư, chuyên gia xây dựng, kiến trúc sư và những người tích cực xây dựng nhà ở bằng nguyên liệu thiên nhiên tái chế.

Các chuyên gia trên toàn thế giới hiện luôn trăn trở vấn đề nhà cửa, văn phòng phần lớn được làm từ chất liệu tổng hợp. Những chất liệu này có các hợp chất hóa học ảnh hưởng độc hại đối với sức khỏe con người. Thuật ngữ “nhà ở sinh thái” xuất hiện trong thế kỷ 20, khi dân cư đại đô thị nhận thức được tính ưu việt của nhà ở làm từ các vật liệu tự nhiên. Đa số nhà ở sinh thái hiện được xây dựng từ gỗ, từ các block rơm và xuất hiện nhiều nước châu Âu như Nga, Đức, Ukraine… Các vật liệu xây dựng sạch được chế tạo từ rác phế thải như giấy, vải vụn hiện đang được nghiên cứu và phát triển. Thậm chí, các nhà phát minh Mỹ đã chế tạo ra loại vật liệu độc đáo từ nấm có tên gọi “Greensulate”.

Đ.C.

Tin cùng chuyên mục