Nga tố Mỹ sơ tán hàng chục chỉ huy IS tại Syria

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Franz Klintsevich tuyên bố, gần như chắc chắn 100% Mỹ đã sử dụng máy bay trực thăng để sơ tán hàng chục chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi TP Deir al-Zour ở miền Đông Syria.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tháo chạy sau khi quân đội Chính phủ Syria đẩy mạnh các chiến dịch phá vỡ vòng vây của IS tại TP Deir al-Zour. Hãng tin Sputnik cho biết, hồi tháng 8-2017, không quân Mỹ đã sơ tán hơn 20 chỉ huy chiến trường của IS cùng các tay súng thân cận từ Deir al-Zour tới miền Bắc Syria.

Trong khi đó, ngày 11-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria “là bất hợp pháp và không thể chấp nhận”, bởi Washington không được chính quyền Syria cho phép triển khai hoạt động quân sự.

Tin cùng chuyên mục