Trong cuộc hội đàm ngày 21-4 tại Ukraine, Tổng thống nước chủ nhà Viktor Yanukovych và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố 2 nước quyết tâm khôi phục quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Tổng thống 2 nước đã ký kết một hiệp định, theo đó Hạm đội Hắc Hải của Nga tiếp tục có mặt tại căn cứ Sevastopol thuộc bán đảo Krym (Ukraine) sau năm 2017.
Về vấn đề năng lượng, Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine từ mức 330 USD/1.000m3 xuống còn 230 USD/1.000m3 với khối lượng mua-bán 30 tỷ m3 năm 2010 và 40 tỷ m3 từ năm 2011.
Ngoài ra, Nga và Ukraine thỏa thuận lượng khí đốt mua-bán giữa hai nước trong năm nay sẽ tăng từ 33,7 tỷ m3 lên 36,5 tỷ m3. Phía Nga cam kết trong vòng 10 năm sẽ đầu tư 40 tỷ USD vào lĩnh vực khí đốt của Ukraine.
A.V