Ngăn bẫy lừa đảo trong kỳ tuyển sinh đại học

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (còn gọi là gaokao), chính quyền Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vụ lừa đảo nhắm vào học sinh và phụ huynh đang nóng lòng chờ đợi kết quả của kỳ thi đầy cạnh tranh.

Hơn 13,3 triệu học sinh Trung Quốc đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia trong năm nay. Vốn được coi là cơ hội đổi đời cho nhiều học sinh nên kỳ thi này gây ra nhiều áp lực với không ít gia đình tại Trung Quốc. Kết quả dự kiến công bố vào khoảng cuối tháng này.

Theo Channel News Asia, nắm bắt được tâm lý chung của các bậc phụ huynh và học sinh, những nhóm tội phạm đã tung ra nhiều phương thức lừa đảo thông qua mạng internet hoặc điện thoại. Nhiều học sinh nhận được tin nhắn, nói rằng hệ thống giám sát trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện ra những học sinh đó gian lận, khiến các em không đạt điểm trong kỳ thi. Tất cả tin nhắn đều được ghi địa chỉ gửi từ các sở giáo dục hoặc địa điểm tổ chức thi nơi học sinh tham gia dự thi.

Sau đó, học sinh được yêu cầu gọi đến số điện thoại có trong tin nhắn để biết rõ thêm về cáo buộc. Thậm chí, trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo yêu cầu gia đình học sinh trả một khoản phí để giúp xóa cảnh quay về hành vi gian lận được nhắc tới. Cũng có tin nhắn trong đó, kẻ lừa đảo thông báo có kết quả thi và lừa người xem nhấp chuột sang một đường link liên kết khác để xem thêm.

Đó có thể là trang lừa đảo để lấy thông tin cá nhân của nạn nhân. Hoặc tình huống khác, kẻ lừa đảo giả danh là giảng viên đại học hoặc nhân viên Bộ Giáo dục, tuyên bố có thể giúp những học sinh có thành tích cao nộp đơn xin trợ cấp, học bổng nhưng phải nộp phí và yêu cầu gia đình chuyển tiền.

M8b.jpg
Học sinh Trung Quốc tham gia thi tuyển sinh đại học. Ảnh: XINHUA

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ việc diễn ra tại một số địa phương, chính quyền các tỉnh, thành phố như Tứ Xuyên, Cát Lâm, Chiết Giang, Thiên Tân và Hải Nam đã ban hành thông báo cảnh báo học sinh và phụ huynh về các vụ lừa đảo.

Cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết các hành vi gian lận sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Học sinh và phụ huynh được khuyến khích chỉ truy cập thông tin thông qua các kênh chính thức của các sở giáo dục, trung tâm khảo thí và trường đại học, tránh bị lừa đảo như lời những kẻ đảm bảo tuyển sinh vào các trường đại học.

Trang thông tin của Chính phủ Trung Quốc cho biết, Bộ Giáo dục đã phối hợp cùng với Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an điều tra những đối tượng tham gia vào các hoạt động trực tuyến đe dọa đến tính công bằng và minh bạch của kỳ thi. Theo đó, các cá nhân và tổ chức bịa đặt hoặc phát tán tin đồn, cố ý phát tán thông tin sai lệch, chẳng hạn như tiết lộ đề thi hoặc đưa đáp án giả, đưa ra lời đề nghị tuyển sinh gian lận có thể bị xử lý hình sự.

Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu tăng cường giám sát, nhanh chóng xóa các bài đăng phát tán thông tin sai lệch, đình chỉ hoặc đóng các tài khoản có liên quan đến các nhóm tội phạm. Người dân nên báo cáo mọi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến kỳ thi cho các cơ quan giáo dục địa phương hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Nếu biết mình đã bị lừa, nạn nhân cần nhanh chóng liên hệ với cảnh sát để được bảo vệ quyền hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục