Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên

Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên
Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch UBTƯMTTQVN Phạm Thế Duyệt cùng đại biểu các dân tộc Tây Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên đã được khai mạc sáng nay, 28-3 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Gần 500 đại biểu dự đại hội là những người tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc của 5 tỉnh Tây Nguyên; đại biểu dân tộc thiểu số của một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Đại hội là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết các dân tộc. Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới dự và đọc bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Tòng Thị Phóng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đại diện các ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên đã tham dự phiên khai mạc Đại hội.

Trong báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt nêu rõ: Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói riêng.

Đồng bào Tây Nguyên đã có những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội phấn khởi, tự hào về những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tây Nguyên, đặc biệt trong 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Đời sống của bà con các dân tộc trong vùng không ngừng được cải thiện.

Các chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện ngày càng tốt hơn. Tuy còn có những mặt hạn chế, như đời sống của đồng bào ở một số thôn, buôn làng còn khó khăn, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách nhằm phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân, nhưng không thể làm lu mờ những thành tựu mà đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã giành được.

Các đại biểu dự Đại hội nhận thức sâu sắc rằng đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn kết cộng đồng dân cư là cực kỳ quý báu, là một nét đẹp văn hóa, động lực chủ yếu, nhân tố quyết định cho sự phát triển của Tây Nguyên toàn diện và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong 60 năm qua, đồng bào đã một lòng theo Đảng và Bác Hồ, lập công xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng và phát triển Tây Nguyên hiện nay.

Để tiếp tục đưa Tây Nguyên phát triển hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Tây Ngưyên cần quyết tâm cao hơn và phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan ở Trung ương, tập trung vào một số việc sau.

Trước hết, tập trung các nguồn lực để xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh trong thời gian tới. Tiếp đến, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo toàn diện hơn đến sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao dân trí.

Các địa phương ở Tây Nguyên phải thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên…

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 29- 3.

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục