
Đợt hiến máu gần đây nhất của chị Thanh Tâm - lần thứ 43, ở số 141 Trần Huy Liệu, TP Huế là vào giữa tháng 9-2008, khi đang giữa cơn say ngủ, giọng bác sĩ trực cấp cứu gọi từ Bệnh viện TƯ Huế lúc nửa đêm gọi chị đến để tiếp máu cho một bệnh nhân ung thư phổi nhưng không đủ tiền mua máu để mổ.
Chị nhớ lại, năm lên 17 tuổi, trong một lần bố phải nhập viện và lên bàn mổ. Lúc đó hoàn cảnh của gia đình chị thực sự rất khó khăn, chi phí cho mổ cả nhà đã phải vay mượn và dồn hết sức nhưng vẫn không đủ; trong lúc đó, bác sĩ thông báo rằng nếu không đủ tiền mua máu thì có thể bố chị sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Công Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm và con gái. Ảnh: T.K.
Biết hoàn cảnh của chị, một người bạn lâu năm của bố đã cất công đường xa về Huế để tiếp máu cứu sống ông.
Từ lúc ấy, trong thâm tâm cô gái trẻ nuôi ước nguyện giản dị: mình sẽ làm một cái gì đó để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, đền đáp lại giọt máu đã cứu sống người cha thân yêu của mình.
Một lần đang đi trên phố Sài Gòn đông người, chị Tâm thấy một băng rôn thông báo ngày hội hiến máu, và chị quyết định làm công việc mà chị dự định từ ngày bố chị được cứu sống. Đó là lần hiến máu đầu tiên, cách nay 18 năm.
Chị kể rằng, 10 năm làm công nhân tại Sài Gòn, gần như năm nào chị cũng hiến máu 4 - 5 lần, có tháng hiến tới 2 lần vì những trường hợp đột xuất như khi có ca cấp cứu cần truyền máu gấp. Chị đã trở thành một “người nhà” của Trung tâm Hiến máu nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ TPHCM lúc nào chẳng hay. Số điện thoại của chị được lưu ở tất cả các khoa cấp cứu các bệnh viện lớn nhỏ ở Sài Gòn những năm đó.
Chị cười xòa nói vui: “Hiến máu đã trở thành hạnh phúc thực sự đối với mình, bởi mình quan niệm cho đi niềm vui cũng là nhận lại hạnh phúc. Máu của mình cho bao nhiêu cũng không đáp lại được ân tình của những giọt máu đã cứu sống cha mình lúc lâm nguy”.
Năm 2004, chị Thanh Tâm là một trong những người được vinh dự nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Chị cũng là một trong những khách mời danh dự của chương trình gặp gỡ Người đương thời - chương trình biểu dương những cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau đã có nhiều đóng góp, cống hiến tích cực về trí tuệ, công sức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khích lệ tinh thần sáng tạo lao động của toàn xã hội.
TÂN KỲ