Theo Bangkok Post, ngày 15-5, Viện phát triển hành chính quốc gia Thái Lan công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy đến nay, nhiều người dân nước này vẫn chưa có quyết định sẽ ủng hộ hay phản đối dự thảo Hiến pháp mới. Gần 40% số người được hỏi trả lời chưa có quyết định, 23% cho biết họ sẽ tới cuộc trưng cầu ý dân nhưng có thể không lựa chọn đồng ý hay phản đối, trong khi có 8,8 % người dân cho biết sẽ bỏ phiếu chống.
Cuộc khảo sát thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 10 đến 11-5, với sự tham gia của 1.500 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên trên khắp cả nước. Dự kiến, dự thảo hiến pháp mới, dày 105 trang, gồm 279 điều khoản, sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào ngày 7-8 tới. Nếu dự thảo này được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7-2017 như Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã cam kết.
HOÀNG THANH
Các tin, bài viết khác
-
Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn
-
Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine
-
Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022
-
Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5
-
Không đủ tiền thanh toán, Sri Lanka tiếp tục gặp khủng hoảng về nhiên liệu
-
Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk
-
Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức
-
Ưu tiên minh bạch
-
Nga phản bác đề xuất loại bỏ tư cách thành viên HĐBA Liên hiệp quốc
-
Mỹ có nguy cơ chệch mục tiêu cắt giảm khí thải