Nhà Bè:

Nhiều hộ dân chưa chịu di dời khỏi vùng sạt lở

Nhiều hộ dân chưa chịu di dời khỏi vùng sạt lở
Nhiều hộ dân chưa chịu di dời khỏi vùng sạt lở ảnh 1

Ngày 13-6, ông Vũ Minh Châu, Phó ban Thường trực phòng chống sạt lở huyện Nhà Bè cho biết, để hạn chế tình trạng sạt lở tại chân cầu Phước Long, ấp 4 xã Phước Kiển, Khu đường sông đã chi hơn 448 triệu đồng đóng cọc ván cho 45m bờ kè.

Hiện tại 2 xã Phú Xuân và Phước Kiển có rất nhiều nhà dân có thể bị sạt xuống sông, nguy hiểm nhất là 5 hộ tại chân cầu Phước Long, nhiều nhà bắt đầu nứt tường. Huyện đã vận động người dân sơ tán nhưng nhiều hộ vẫn chưa chịu di dời.

Việc bố trí tái định cư cho người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao gặp rất nhiều khó khăn do huyện không có quỹ đất công.  

A.V.

Tin cùng chuyên mục