
Liên quan đến việc Công ty cổ phần Trường Thọ thi công 3 công trình cải tạo ống mục cấp nước trị giá gần chục tỷ đồng theo kiểu “rãi ống lấy tiền”, ông Bùi Sĩ Hoàng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về việc khắc phục hậu quả đơn vị này.

Lắp đặt đồng hồ nước (ảnh minh họa)
Theo đó, còn nhiều vị trí thi công cẩu thả nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo báo cáo của Sawaco, số tiền mà Sawaco đã tạm ứng và thanh toán vượt khối lượng đã thực hiện đối với 3 công trình cải tạo ống mục (31 hạng mục) ở khu vực các quận 10, 11, Tân Bình và khu vực Chợ Lớn có tổng chiều dài gần 27.000m đường ống là hơn 1,3 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền tạm ứng vượt khối lượng hơn 743 triệu đồng và tạm ứng ngoài hợp đồng là 600 triệu đồng. Sawaco đã yêu cầu Công ty Trường Thọ hạn chót đến ngày 27-1-2006 phải hoàn trả đủ 600 triệu đồng tiền tạm ứng ngoài hợp đồng. Đến nay, đơn vị này chỉ mới hoàn trả 400 triệu đồng và gia hạn hôm nay 15-2, sẽ hoàn trả 200 triệu đồng còn lại.
Về việc khắc phục theo đúng yêu cầu kỹ thuật các công trình đã thi công cẩu thả, đơn vị thi công cũng chỉ sửa chữa được 38 vị trí. Đơn vị này lại hứa, đến ngày 6-3-2006, sẽ hoàn tất việc sửa chữa toàn bộ các vị trí còn lại.
Từ những sai phạm trên, bước đầu Sawaco đã tổ chức họp hội đồng kỹ luật làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với những cán bộ công chức, viên chức đã làm sai trong việc tạm ứng, thanh toán, quản lý thi công. Cụ thể, ông Vũ Quang Thành, nguyên là cán bộ giám sát 3 công trình do Công ty Trường Thọ thực hiện thì ngoài sai phạm không hoàn thành nhiệm vụ giám sát công trình, còn sai phạm trong việc quản lý thi công chậm tiến độ. Trước mắt, Sawaco đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thành. Theo nguồn tin được biết, hiện cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm đối với ông Thành. Sawaco cũng tiếp tục xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan khác.
V.A.