Nhóm “giang hồ” dùng súng, mã tấu truy sát khiến 2 người bị thương ở quán cà phê

Trong lúc nói chuyện ở quán cà phê thì anh Hạnh và người bạn xảy ra mâu thuẫn với ông B. nên cự cãi. Ít phút sau, 1 nhóm đối tượng “giang hồ” xuất hiện dùng súng, mã tấu truy sát khiến cả 2 trọng thương.
Anh Hạnh với vết thương trên người.
Anh Hạnh với vết thương trên người.

Ngày 24-4, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng “giang hồ” dùng súng, mã tấu chém khiến 2 người trọng thương ở quán cà phê.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 30 ngày 21-4 anh Nguyễn Trung Hạnh (SN 1990, ngụ xã Phước Thái) và anh Nguyễn Minh Hải (hay gọi là “Sơn”, SN 1977, cùng ngụ huyện Long Thành) đang ở quán cà phê Tâm Chữa ở ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, cả 2 anh xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi với ông B. (ngụ huyện Long Thành) nhưng được mọi người can ngăn.

Nhóm “giang hồ” dùng súng, mã tấu truy sát khiến 2 người bị thương ở quán cà phê ảnh 1 Vết máu tại hiện trường. 

Ông B. lấy ĐTDĐ gọi cho con trai tên là Tâm Ben tới để nói chuyện thì tiếp tục cự cãi lớn tiếng. Con trai ông B. lấy điện thoại gọi cho Tuấn Tòa, Út Em cùng một số đối tượng đi xe ô tô tới quán. Sau đó, nhóm mang mã tấu đi vào bên trong quán.

Vừa thấy 2 anh Hạnh và Hải thì Tuấn Toà rút mã tấu chém anh Hạnh trọng thương. Quá hoảng sợ, anh Hải bỏ chạy thì nhóm đồng bọn rút súng (chưa rõ loại) đuổi theo bắn vào người anh Hải khiến bị thương ở đùi. Gây án xong, nhóm đối tượng vội rời khỏi hiện trường.

Nhóm “giang hồ” dùng súng, mã tấu truy sát khiến 2 người bị thương ở quán cà phê ảnh 2 Vết đạn trên người anh Sơn. 

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Trong đó, anh Hạnh bị chém đứt lìa 1 ngón tay và 2 vết thương ở lưng, riêng anh Hải bị thương ở vùng đùi và nhiều vết bầm trên cơ thể. Hiện anh Hạnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Công an đã triệu tập ông B. để lấy lời khai. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin cùng chuyên mục