

Trẻ em Kashmir bên hố mìn sau vụ nổ.
Ngày 5-12, những phần tử ly khai tại khu vực Kashmir, Ấn Độ đã thực hiện một vụ đặt mìn khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 binh sĩ Ấn Độ. Đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất nhằm vào quân đội Ấn Độ trong thời gian gần đây, khi thủ tướng nước này Manmohan Singh đang cho rút bớt lực lượng quân đội khỏi Kasmia để bày tỏ thiện chí trong việc giải quyết tranh chấp với Pakistan về vùng lãnh thổ này.
Lực lượng ly khai Hizbul Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong thời gian gần đây, các tay súng ly khai đã gia tăng các hoạt động bạo lực nhằm phá hoại vòng đàm phán mới giữa Ấn Độ và Pakistan về giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Kashmir.
Theo kế hoạch, hai bên sẽ có cuộc đàm phán vào cuối tuần này nhằm xem xét việc nối lại các tuyến xe bus nối hai vùng Kashmir của Ấn Độ và Pakistan. Trong suốt 15 năm qua, đã có hơn 45.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở đây.
V.S. (Theo VTV)